'Ngủ nhờ' với vợ người khác, nam thanh niên bị đâm chết

Thấy người đàn ông thản nhiên trả lời 'vào ngủ nhờ' với vợ mình, Tuấn cầm dao đâm chết người này.

TAND tỉnh Bình Phước vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 17 năm tù đối với Phạm Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ Bình Phước) về tội “Giết người”.

Trước đó, Tuấn quen chị Nguyễn Hoài N. (28 tuổi) và thuê phòng trọ tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành) chung sống như vợ chồng. Nửa đêm đi làm về gọi cửa nhưng không thấy vợ ra mở cửa, Tuấn nghi ngờ có chuyện mờ ám bên trong.

Nam thanh niên bị đâm chết vì "ngủ nhờ" với vợ người khác (Ảnh minh họa)

Lúc chị N. ra mở cửa thì Tuấn phát hiện ở trong phòng còn có thêm một người đàn ông khác là Kim Thành S. (28 tuổi, ngụ xã Minh Hưng) đứng sau cửa.

Khi S. cầm dao giơ lên định đâm Tuấn thì Tuấn giữ tay cầm dao và hỏi tại sao có mặt ở đây thì S. thản nhiên trả lời "Vào đây ngủ nhờ".

Tức giận, Tuấn giằng lấy con dao và đâm liên tiếp S. làm gãy lưỡi dao và tử vong sau đó.

Video: Nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên sân bay.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ngu-nho-voi-vo-nguoi-khac-nam-thanh-nien-bi-dam-chet-d136709.html