'Ngựa già' Ferrari 27 tuổi thét giá 34 tỷ đồng

Ferrari F40 dù đã ra đời 30 năm nhưng vẫn niềm khao khát của những tín đồ đam mê, chính vì thế nó luôn có giá siêu đắt.

30 năm trôi qua từ khi Ferrari cho ra đời cỗ máy tăng áp kép F40. Nó trở thành một hiện tượng trong giới siêu xe lúc bấy giờ. Nhiều năm trôi qua, nhiều mẫu siêu xe thương hiệu Ý ra đời sở hữu những tính năng và vận tốc hơn hẳn, nhưng siêu xe Ferrari F40 vẫn là niềm khao khát của những tín đồ đam mê tốc độ.

Có lẽ chính vì thế mà những chiếc Ferrari F40 đời cũ ngày nay đang có mức giá rao bán không dưới 1 triệu USD. Những xe có tuổi đời càng cao, càng có quãng đường chạy ít thì càng được “thét giá” cao.

Một chiếc Ferrari F40 27 ”tuổi”, được sản xuất từ năm 1990 đang được đại lý siêu xe ở Mỹ giao bán với mức giá 1.5 triệu USD (tương đương 34 tỷ Đồng) khi mới chỉ chạy được 7.331 miles, tương đương 11.798 km

Chiếc Ferrari F40 này sở hữu khung gầm chắc chắn và thiết kế nổi bật, ngoại thất được sơn màu đỏ Rosso Corsa. Nổi bật trên nền đỏ là bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu bạc.

Bên trong khoang lái Ferrari F40 được phối 2 màu đỏ-đen với ghế ngồi thể thao được bọc da Alcantara cao cấp màu đỏ.

Bên cạnh đó Ferrari F40 27 “tuổi” này đã được chủ nhân bảo hành chính hãng vào năm 1992 và 2004 với nhiều chi tiết được thay mới nhằm giúp xe vận hành một cách mượt mà nhất.

Siêu xe F40 được trang bị một động cơ mạnh mẽ, sức mạnh sản sinh từ động cơ V-8 tăng áp kép 2.9 lít, cho công suất lên tới 478 mã lực và momen xoắn cực đại 575 Nm, dẫn động bánh sau thông qua hộp số tay 5 cấp. Nó có hiệu suất động cơ cực kỳ ấn tượng vào thập niên 80.

Lúc bấy giờ, F40 như một vụ nổ "Big Bang" thực sự. Ferrari F40 tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chưa đầy 4 giây, trong khi tốc độ tối đa đạt tới 323,5 km/h, nó trở chiếc xe đầu tiên của Ferrari phá vỡ kỷ lục về tốc độ.

Bí mật đằng sau hiệu suất ấn tượng của chiếc F40 chính là cấu trúc siêu nhẹ, bao gồm các tấm thân xe làm từ Kevlar (một loại sợi có cấu trúc mạch dài và định hướng cao, bền gấp 5 lần thép) và sợi cacbon.

Ferrari F40 không phải là chiếc xe sang trọng - nhìn thoáng qua cabin cho thấy các sản phẩm carbon thô, chưa hoàn tất và các ghế thể thao sử dụng loại vải bọc cơ bản.

Tuy nhiên 30 năm kể từ lúc được sinh ra, với 1.300 chiếc F40 được hãng siêu xe Ferrari sản xuất trong thời gian 5 năm (1987-1992). Chiếc F40 vẫn là một trong những chiếc xe thành công nhất, xứng đáng với biểu tượng chú ngựa tung vó gắn trên mình.

Hiện người đang sở hữu nhiều Ferrari F40 nhất trên thế giới được cho là Quốc vương Brunei hơn 6 chiếc.Tại Mỹ, chỉ có khoảng 213 chiếc Ferrari F40 xuất hiện. Nguồn ảnh: sanfranciscosportscars.com

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/ngua-gia-ferrari-27-tuoi-thet-gia-34-ty-dong-947426.html