Ngựa quen đường cũ

Từng phạm tội 'Trộm cắp tài sản' và phải trả giá bằng những tháng ngày ngồi sau song sắt nhà giam. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hùng (1990, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Lê Quân (1990, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) vẫn 'ngựa quen đường cũ',

Từng phạm tội “Trộm cắp tài sản” và phải trả giá bằng những tháng ngày ngồi sau song sắt nhà giam. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hùng (1990, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Lê Quân (1990, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam) vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục sa vào con đường phạm pháp. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hai đối tượng tiếp tục hành nghề “đạo chích” nên ngày 19-11, Hùng và Quân lại bị TAND tỉnh Quảng Nam xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hùng --- Quân

Hùng --- Quân

Theo cáo trạng, trưa 6-4-2018, Hùng chạy xe máy hiệu Exciter BKS 92H1-439.17 từ TP Tam Kỳ vào H. Núi Thành với ý định trộm cắp lấy tiền ăn chơi. Đến cổng chợ Tam Anh Nam (H. Núi Thành), Hùng thấy trước cửa hàng điện máy có một bao hàng đựng 100 cái áo khoác nữ nên dừng xe dòm ngó. Lúc đó có nhiều người đứng xung quanh nên Hùng đi vòng vào chợ, 30 phút sau thì quay ra bê bao hàng lên xe. Do bao hàng cồng kềnh nên Hùng nhờ một người đi đường khiêng lên hộ. Ngay sau đó, Hùng chở bao hàng về TP Tam Kỳ rồi mang ra chợ bán cho người phụ nữ (không rõ lai lịch) 55 cái áo khoác được hơn 3 triệu đồng. 45 cái áo còn lại Hùng mang đến bán cho một shop quần áo trên địa bàn TP Tam Kỳ được hơn 2,8 triệu đồng.

Sau khi tiêu hết số tiền bán 100 chiếc áo khoác trộm được, tối 12-4-2018, Hùng lại chạy xe máy từ TP Tam Kỳ vào H. Núi Thành “tăm mồi”. Đến trước một nhà dân ở TT Núi Thành, Hùng thấy một chiếc xe đạp điện dựng trước nhà nên ra tay cuỗm. Hùng chất xe đạp điện lên xe máy rồi ung dung chở về Tam Kỳ bán cho một cửa hàng với giá 1,5 triệu đồng. Đến trưa 14-4-2018, Hùng lại “ghé” nhà bà Cao Thị Ngọc Dung (khối phố 3, TT Núi Thành) “rinh” 15 lon sơn của gia chủ vừa mua về chưa kịp sử dụng. Số tài sản này đối tượng bán lại cho một cửa hàng sơn được 800 nghìn đồng tiếp tục “đắp” vào các cuộc vui chơi.

Liên tiếp nhận được thông tin trình báo của người dân về những vụ trộm cắp, Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hùng. Đến ngày 24-7-2018, Hùng bị VKSND H. Núi Thành truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Hùng đã từng phải vào tù vì các tội “Trộm cắp tài sản” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Về phần Quân, đối tượng đã nhận tổng cộng 48 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong vào ngày 27-4-2018, đến ngày 20-8-2018 lại tiếp tục hành nghề. Quân vốn không có nghề nghiệp ổn định lại thích chơi bời nên quay về con đường trộm cắp. Hôm đó, khoảng 1 giờ khuya, đối tượng chạy xe máy hiệu Exciter BKS 92N1-45806 chở Lê Minh Chí (1992, trú xã Tam Xuân 1) rảo quanh các tuyến đường nội thành Tam Kỳ. Khi đến đường Hà Huy Tập, Quân thấy tại vỉa hè trước nhà anh Nguyễn Văn Tư có chậu mai kiểng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Quân chạy xe lên vỉa hè rồi dừng lại nói với Chí: “Ngồi đó chờ xí”.

Quân đi bộ lại gần chậu kiểng thám thính, còn Chí quay đầu xe máy chờ sẵn. Quân dùng kiềm bấm sợi dây xích khóa cây mai với tường rào nhưng dây xích lớn nên đối tượng mất một giờ mới cắt được. Tiếp đến, Quân đào gốc mai ra khỏi chậu rồi khiêng lên xe để Chí chở đi. Cả hai nhanh chóng chở gốc cây mai về cất giữ tại nhà một người quen ở H. Núi Thành chờ sáng mang đi bán nhưng chưa kịp “hưởng lộc” thì bị Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành bắt giữ. Giá trị cây mai tại thời điểm bị trộm là hơn 18 triệu đồng. Sau đó Quân bị VKSND H. Núi Thành truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Hùng 15 tháng, Quân 6 tháng tù giam cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198568_.aspx