Ngừng hôn má, bắt tay: Covid-19 đang thay đổi thế giới thế nào?

Thay vì bắt tay, hôn má, nhiều người dùng ánh mắt hoặc cử chỉ tay như một cách chào hỏi giữa mùa dịch Covid-19.

Ở khắp nơi trên thế giới, nhiều người đang thay đổi thói quen tại nơi làm việc, ở nhà và trong những nơi thờ phụng để giảm nguy cơ mắc Covid-19 và ngăn không cho dịch lây lan thêm.

Tại Trung Quốc, giới chức Bắc Kinh treo băng rôn khuyến cáo người dân giơ tay chào thay vì bắt tay trực tiếp. Loa phóng thanh hướng dẫn chào hỏi theo kiểu chắp tay, tức là bàn tay này nắm chặt lòng bàn tay kia.

Ở Pháp, các báo tràn ngập lời khuyên ngừng các nụ hôn lên má - một cách chào hỏi hàng ngày ở Pháp và bắt tay - một hình thức phổ biến ở nơi làm việc.

Dịch Covid-19 thay đổi thói quen chào hỏi khắp thế giới. (Ảnh: New Vision)

Dịch Covid-19 thay đổi thói quen chào hỏi khắp thế giới. (Ảnh: New Vision)

Nhiều tờ trích dẫn lời chuyên gia về các nghi thức Philippe Lichtfus gợi ý người dân chỉ vào mắt người đối diện thay cho lời chào.

Bộ Y tế Brazil khuyến nghị công dân không dùng chung ống hút kim loại để uống chimarrao - thứ nước giàu caffein, đồng thời kêu gọi người dân không hôn khi chào hỏi.

Tại cuộc họp về vấn đề di cư ở Berlin hôm 2/3, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel. Cả hai người sau đó bật cười trong khi bà Merkel giơ tay lên cao rồi ngồi xuống.

Ở Italy, nghi thức hôn lên tượng Đức Trinh nữ Maria trong Lễ Phục sinh tới đây nhiều khả năng sẽ bị cấm. "Đó là một trong các phương án đang được cân nhắc", quan chức y tế nước này cho hay.

Mới nhất, đoạn video lan truyền trên cộng đồng mạng Iran ghi lại cảnh 3 người bạn gặp nhau nhưng đút tay trong túi, đá chân vào nhau thay cho lời chào.

Một video tương tự ở Lebanon cho thấy ca sĩ Ragheb Alama và diễn viên hài Michel Abou Sleiman chạm hai chân vào nhau và hôn gió.

Một số tổ chức giáo dục ở New Zealand kêu gọi ngừng kiểu chào hỏi Maori buộc 2 người ép mũi vào nhau.

2 quốc gia Trung Đông là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar cũng khuyên công dân ngừng cách thức chào hỏi bằng mũi truyền thống.

UAE khuyên mọi người chỉ vẫy tay chào nhau thay vì bắt tay hay hôn.

Video: Bộ trưởng Nội vụ Đức từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel

Song Hy (Nguồn: Straits Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/ngung-hon-ma-bat-tay-covid-19-dang-thay-doi-the-gioi-the-nao-ar531227.html