Ngược dòng không tưởng, AS Roma đá bay Barcelona khỏi Champions League

AS Roma đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất tại Champions League mùa này khi giành chiến thắng đậm 3-0 trước Barcelona ở trận tứ kết lượt về, qua đó giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Dẫn trước 4-1 ở lượt đi, Barcelona tự tin trong cuộc tái đấu ở tứ kết lượt về tạo Olympico. Trong khi đó, bước vào trận với tâm thế không còn gì để mất, AS Roma đã chủ động chơi dâng cao ngay từ đầu và họ đã không phải chờ quá lâu để có bàn thắng mở tỷ số.

Ngay phút thứ 6, Roma đã cho Barca biết sự khó khăn khi phải hành quân đến Italia. Từ đường chuyền của Daniele De Rossi, Edin Dzeko xuất hiện đúng lúc, mang về bàn thắng mở điểm cho đội nhà.

Roma tạo nên cơn địa chấn trên sân Olimpico khi loại Barcelona khỏi Champions League

Sau khi có bàn mở tỷ số, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao với các pha hãm thành tới từ hai đội bóng, trong đó chủ nhà AS Roma là những người tạo được nhiều cơ hội hơn. Nếu như Dzeko hay Patrik Schick tận dụng tốt hơn, có lẽ đội chủ sân Olimpico phải có thêm ít nhất 1 bàn thắng trong phần còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn tạo được thế trận lấn lướt trước một Barcelona, và cơ hội để họ gia tăng cách biệt đã đến ở phút 57 khi Dzeko bị Pique phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, đội trưởng De Rossi có cú sút quyết đoán đánh bại Ter Stegen nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số sau 2 lượt trận đang là 3-4 tạm nghiêng về Barca và nếu như nhận thêm bàn thua nữa, Barca chứ không phải AS Roma mới là đội bị loại.

Sau bàn thắng này, Roma đẩy toàn bộ đội hình sang phần sân Barca để tấn công tổng lực. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 82. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên góc phải, Cengiz Under chuyền bóng như đặt để Konstantinos Manolas lao vào đánh đầu cắt mặt tung lưới Marc-Andre ter Stegen.

Những phút còn lại của trận đấu, Barcelona dâng đội hình lên tấn công nhưng họ không tạo ra nổi cơ hội đáng kể nào, bất chấp nỗ lực của Messi. Bất lực trong việc ghi bàn, CLB xứ Catalonia chấp nhận thua 0-3 tại Olympico và ngậm ngùi chia tay Champions League.

Đội hình thi đấu

AS Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Jesus, Kolarov, Nainggolan (El Shaarawy 77'), De Rossi, Strootman, Florenzi, Schick (Under 73'), Dzeko.

Barca: Ter Stegen; Semedo (Dembele 85'), Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets (Alcacer 85'), Roberto, Iniesta (Gomes 81'), Messi, Suarez.

T.Quang

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguoc-dong-khong-tuong-as-roma-da-bay-barcelona-khoi-champions-league-113574.html