Ngược dòng thành công, 'Man xanh' xây chắc ngôi đầu

Bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, nhưng với đẳng cấp của mình, thầy trò HLV Pep Guardiola đã có màn lội ngước dòng trong hiệp 2. Qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 8 điểm cách biết so với đội bóng sếp thứ 2

Man City đang đạt phong độ cực cao trong thời gian qua. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Huddersfield không phải là đối thủ xứng tầm với họ ở thời điểm này. Tuy nhiên thực tế trong 90 phút trên sân, "Man xanh" đã gặp phải rất nhiều những khó khăn trước lối chơi cực khó chịu của đội chủ nhà.

Dù là tân binh, nhưng Huddersfield có lối chơi rất khó chịu, họ từng đánh bại Man United với tỷ số 2-1 cách đây một tháng cũng trên sân nhà Kirklees. Tiếp Man City, HLV David Wagner chủ trương đá phòng ngự số đông, với sơ đồ năm tiền vệ giữa sân, hòng giữ ít nhất một điểm.

Sterling mang chiến thắng về cho Man City. (Nguồn ảnh: Getty Images)

Sterling mang chiến thắng về cho Man City. (Nguồn ảnh: Getty Images)

Điều đó khiến nửa xanh thằng Manchester rất khó tiếp cận được với khung thành đội chủ nhà. Cầm bóng gần 80% và tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp ba, Man City lại không cụ thể hóa được ưu thế ấy bằng bàn thắng. Hàng công đội khách tạo ra nhiều cơ hội, nhưng hoặc hậu vệ Huddersfield kịp giải nguy đúng lúc, hoặc Man City dứt điểm vội ở tư thế không thuận lợi.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, thầy trò HLV Pep Guardiola bất ngờ phải nhận một gáo nước lạnh ở phút cuối hiệp 1 khi Huddersfield có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc, một cầu thủ của Huddersfield đã thực hiện cú đánh đầu, bóng đập vai của Otamendi và bay thẳng vào lưới thủ thành Ederson.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Hudersfield không dài, chỉ hai phút sau khi bắt đầu hiệp hai, Malone kéo ngã Sterling trong vòng cấm địa dẫn tới quả phạt đền cho đội khách. Aguero bình tĩnh sút phạt thành công để quân bình tỉ số 1-1.

Dù vậy, Huddersfield tiếp tục cho thấy sự lối chơi phòng ngự vô cùng khó chịu của mình khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội khách trong những phút tiếp theo là pha đá phạt dội xà ngang của Sane.

Trong thế trận bế tắc, Pep Guardiola đã chơi tất tay khi rút trung vệ Kompany khỏi sân để thay bằng Gabriel Jesus ở phút 80. Và chỉ 4 phút sau đã ngay lập tức phát huy hiệu quả khi tiền đạo người Brazil có pha dứt điểm không chiến thắng được thủ môn Lössl, nhưng bóng vô tình đập vào đầu gối của "thần tài" Sterling bay vào lưới.

Sau bàn thua Hudersfield dồn lên tấn công đẩy đối thủ vào thế phòng thủ, nhưng sức ép của đội chủ nhà tạo ra không lớn, họ không thể xé toang hàng thủ của Man City và đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. Trong khi đó thầy trò Pep Guardiola tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 2 Man United sau 13 vòng đấu.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoc-dong-thanh-cong-man-xanh-xay-chac-ngoi-dau-64859.html