Người ăn xin tố bị mất 3 nhẫn tại trung tâm bảo trợ

Chiều 14-8, ông Trần Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ mất cắp tài sản của một người được bảo trợ tại trung tâm để cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Trước đó, ngày 5-8, ông Lê Công Phước (43 tuổi, bị tai biến mạch máu não, không nói được, là người xin ăn, trú huyện Cam Lâm) bị thu gom, đưa vào trung tâm. Đến chiều 7-8, con ông Phước là anh Lê Công Lộc đến bảo lãnh cha về thì được ông Phước viết ra giấy cho biết đã bị lấy cắp 3 chiếc nhẫn (tổng cộng 4 chỉ vàng), 1,7 triệu đồng và một chiếc đồng hồ.

Anh Lộc báo với trung tâm và các cán bộ ở đây đã tìm thấy, thu hồi 1,7 triệu đồng, cùng chiếc đồng hồ và một nhẫn vàng 2 chỉ; 2 chiếc nhẫn loại 1 chỉ mà ông Phước báo mất không tìm thấy.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2013081602361367p0c1201/nguoi-an-xin-to-bi-mat-3-nhan-tai-trung-tam-bao-tro.htm