Người Anh muốn chia tay World Cup 2018 với tấm huy chương trên cổ

Vào lúc 21h00 tối nay (giờ VN), tuyển Anh sẽ gặp lại Bỉ trong trận tranh Huy chương đồng World Cup 2018 và thầy trò HLV Gareth Southgate muốn có tấm huy chương khi về nhà.

Thủ thành Pickford (giữa) đã có một giải đấu thành công trong đội hình chính của Tam Sư. Ảnh: FIFA

Tuyển Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi trận thua trước Croatia ở bán kết. Bởi lẽ đấy là trận đấu mà đội bóng xứ sương mù được đánh giá cao hơn đối thủ. Thêm vào đó, sự kỳ vọng dành cho thầy trò HLV Gareth Southgate là rất lớn.

Chính điều này khiến cho tinh thần của tuyển Anh trước trận tranh hạng 3 không hề tốt. Thêm vào đó, việc nhiều vị trí bị bào mòn thể lực sau trận bán kết kéo dài 120 phút khiến ông Southgate buộc phải có nhiều tính toán nếu muốn giành danh hiệu.

HLV Gareth Southgate đã nói rằng: “Thể lực của một vài tuyển thủ Anh không thật tốt sau trận bán kết với Croatia nhưng chúng tôi đều muốn chia tay World Cup 2018 bằng một chiến thắng”.

HLV Gareth Southgate sẽ có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát của tuyển Anh trong trận gặp Bỉ. Ảnh: FIFA

Trong suốt VCK World Cup 2018, HLV Gareth Southgate chỉ sử dụng một đội hình xuất phát, ngoại trừ trận đấu mang tính thủ tục thua Bỉ ở vòng bảng. Và không khó nhận ra đó là một trận thua có ý đồ để Tam sư tránh nhánh đấu khó khăn.

Ở buổi họp báo trước trận đấu, HLV Southgate đã để cầu thủ dự bị Fabian Delph góp mặt. Điều này cho thấy, anh sẽ gần như chắc chắn góp mặt ở trận đấu cuối cùng của tuyển Anh.

Delph cho biết: "Điều quan trọng là phải kết thúc World Cup 2018 ở vị trí càng cao càng tốt và trở về nhà với một tấm huy chương. Tôi biết đó không phải là huy chương của người chiến thắng nhưng nó cũng là huy chương và chúng tôi tự hào về điều đó”.

Theo đó, nhiều khả năng, tuyển Anh vẫn sẽ xuất phát với thủ thành Pickford; bộ 3 trung vẹ vẫn được giữ nguyên là Walker, Stones, Maguire. Trong khi đó, 2 hậu vệ cánh sẽ có sự thay đổi khi Trippier dính chấn thương ở trận trước và có thể thay thế bởi Alexander-Arnold. Bên cánh trái, Rose có thể thay thế Young.

Tuyến tiền vệ sẽ là dự góp mặt của Fabian Delph thay thế Henderson. Còn bộ đôi Lingard, Alli vẫn sẽ được giữ nguyên. Trong khi đó, trên hàng tiền đạo, người đá cặp với Harry Kane có thể sẽ là Vardy thay thế Sterling.

Trong lịch sử, tuyển Anh chỉ có 1 chức vô địch vào năm 1966 và 1 lần hạng 4 thế giới. Tam sư có 3 lần bị loại từ vòng loại, 3 lần bị loại từ vòng 1, 3 lần bị loại ở vòng 2 và chỉ có 5 lần góp mặt ở tứ kết.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nguoi-anh-muon-chia-tay-world-cup-2018-voi-tam-huy-chuong-tren-co-618530.ldo