'Người bạn đồng hành' đặc biệt

Để kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị; đồng thời thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, hơn 4 năm qua, chương trình truyền thanh nội bộ luôn là 'Người bạn đồng hành', món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297, Quân khu 2.

 Tổ truyền thanh Lữ đoàn Phòng không 297 thu âm một chương trình truyền thanh nội bộ.

Tổ truyền thanh Lữ đoàn Phòng không 297 thu âm một chương trình truyền thanh nội bộ.

Đều đặn vào 16 giờ 30 phút, từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, Binh nhất Nguyễn Ngọc Tuyên, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội chỉ huy, Lữ đoàn 297, Quân khu 2, lại cùng đồng đội nghe giai điệu quen thuộc của bài hát “Truyền thống Lữ đoàn Phòng không 297 anh hùng”. Khi nhạc hiệu lời bài hát vừa kết thúc là lúc giọng đọc quen thuộc của hai “phát thanh viên” Hồng Quân, Thanh Hà cất lên ấm áp. Binh nhất Nguyễn Ngọc Tuyên chia sẻ: “Tôi rất hào hứng được nghe chương trình truyền thanh nội bộ của đơn vị. Chương trình không chỉ giúp chúng tôi thư giãn sau mỗi ngày học tập, rèn luyện, mà còn giúp mỗi người nắm bắt nhiều thông tin về hoạt động đơn vị, gương điển hình tiên tiến và việc làm của họ, từ đó giúp tôi học tập, làm theo”.

Chúng tôi có dịp kiểm chứng một chương trình truyền thanh của đơn vị. Hôm ấy, “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” được chương trình sử dụng có nội dung: “Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”. Sau khi giới thiệu về hoàn cảnh ra đời lời Bác dạy; nói về ý nghĩa lời dạy, chương trình còn định hướng nhận thức và hành động đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị: Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lữ đoàn cần không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết và là tấm gương sáng, thuyết phục cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền bằng chính đạo đức cách mạng, bằng năng lực, tinh thần, trách nhiệm; tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Anh Long, Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 297, khẳng định: “Mặc dù đơn vị đóng quân phân tán, nhưng chương trình truyền thanh nội bộ giúp cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn sát lại gần nhau hơn. Chương trình là kênh thông tin quan trọng góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về mọi mặt; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lữ đoàn khắc phục khó khăn, giữ vững trận địa tư tưởng, phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-ban-dong-hanh-dac-biet-566319