Người bán sách Hồng Kông mất tích xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc

Ông Lee Bo, một trong 5 nhân viên của nhà xuất bản Mighty Current (Hồng Kông), hôm 28-2 xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình kể từ khi ông được báo cáo mất tích và cho biết sẽ không sống tại Anh dù có hộ chiếu ở đây.

Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Phoenix TV (Trung Quốc), ông Lee tuyên bố mình không bị các quan chức Trung Quốc bắt cóc. Tuy nhiên, những người ủng hộ Lee tin rằng ông bị Bắc Kinh ép buộc trả lời phỏng vấn theo hướng có lợi cho chính phủ Trung Quốc.

Một số nhà hoạt động chính trị đang yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho ông Lee, sau đó đưa ông về Hồng Kông, cho rằng đó là một câu chuyện hết sức buồn cười và khẳng định nhân viên của nhà xuất bản Mighty Current bị buộc phải thú nhận như vậy.

Ông Lee mỉm cười trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Phoenix TV. Ảnh: Phoenix TV

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lee còn cho biết mình có một hộ chiếu ở Anh và được phép cư trú tại quốc gia này từ đầu những năm 1990. Nhưng người đàn ông 65 tuổi cho biết bản thân chưa bao giờ sống tại Anh và cũng không được hưởng quyền lợi dành cho công dân Anh từ đó đến nay.

Ông Lee nói rằng mình sẽ từ bỏ quyền cư trú ở đây và trước đó đã thực hiện yêu cầu tương tự trong bức thư gửi các đồng nghiệp ở nhà xuất bản và khi liên lạc với một số quan chức Hồng Kông. Tuy nhiên, một lần nữa, những người ủng hộ của Lee tại Hồng Kông tin rằng ông đang chịu áp lực từ chính quyền Bắc Kinh – những người muốn giảm sự chú ý quốc tế về trường hợp này.

Theo số thứ tự từ 1-5: Các ông Lui Bo, Cheung Jiping, Gui Minhai, Lam Wingkei và Lee Bo được cho là bị bắt cóc vì cuốn sách viết về ông Tập Cận Bình (hàng dưới, ở giữa). Ảnh: BBC

Bốn nhân viên Gui Minhai, Lui Bo, Lam Wingkei và Cheung Jiping của nhà xuất bản Mighty Current hôm 28-2 cũng trả lời phỏng vấn trên đài Phoenix TV. Họ “thừa nhận” đã bán được 4.000 cuốn sách “trái phép” cho 380 độc giả ở Trung Quốc.

Các nhà hoạt động ở Hồng Kông cáo buộc chính phủ Trung Quốc bắt cóc 5 nhân viên nói trên của Mighty Current vì một cuốn sách viết về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vụ việc làm dấy lên quan ngại quốc tế rằng Trung Quốc đang cố gắng kiềm chế tự do ngôn luận ở Hồng Kông.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh các quan chức nước này hành xử đúng pháp luật và kêu gọi các quốc gia khác không nên xen vào công việc nội bộ của mình.

P.Nghĩa (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-ban-sach-hong-kong-mat-tich-xuat-hien-tren-truyen-hinh-trung-quoc-20160301144528113.htm