Người bán xôi nhiễm Covid-19, Đà Nẵng phong tỏa khu chợ

Đà Nẵng phong tỏa chợ Tân An và xét nghiệm khoảng 300 người liên quan đến người phụ nữ bán xôi nhiễm Covid-19 từng 3 lần đến đây.

Chiều nay, ông Phan Văn Thái - Chủ tịch UBND phường An Khê (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, phường đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế chợ Tân An.

Việc phong tỏa thực hiện từ 13h cùng ngày do liên quan đến nữ bệnh (BN) nhân 887 nhiễm Covid-19 trú đường Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ).

BN này từng 3 lần đến chợ Tân An mua bán vào ngày 23/7, 4/8 và 12/8.

Chợ Tân An bị phong tỏa sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19.

"Chúng tôi đã gửi thông báo đến các tiểu thương và hộ dân sinh sống xung quanh khu vực chợ Tân An, dự kiến khoảng 300 người. Ngày mai, đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người này”, ông Thái thông tin.

Thêm 9 BN xuất viện

Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm lễ công bố khỏi bệnh cho BN 582 và trao giấy ra viện cho BN 615.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, BN 582 tiếp tục ở lại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị bệnh nền và cần thời gian phục hồi.

Chiều nay, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho 7 BN mắc Covid-19 xuất viện.

Đây là BN có nhiều bệnh lý nền tăng huyết áp, suy tim, phải thực hiện ECMO và thay huyết tương. Hiện BN đã cai được ECMO và có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính Covid-19.

Chiều nay, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) đã làm thủ tục xuất viện cho 7 BN mắc Covid-19 sau thời gian điều trị.

Các bệnh nhân gồm BN 465 (29 tuổi), BN 489 (71 tuổi), BN 509 (29 tuổi), BN 668 (35 tuổi), BN 691 (19 tuổi), BN 707 (55 tuổi) và BN 795 (55 tuổi, cùng trú Đà Nẵng).

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-ban-xoi-nhiem-covid-19-da-nang-phong-toa-khu-cho-xet-nghiem-300-nguoi-666864.html