Người bị đo nồng độ cồn mạo danh vụ trưởng ở Bộ GD&ĐT

Ông Bùi Văn Linh khẳng định mình bị mạo danh trong vụ công an kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông tại quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Trao đổi với Zing.vn sáng 3/1, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT - khẳng định ông bị người đàn ông bị đo nồng độ cồn mạo danh.

Ngày 2/1, ông không có mặt ở Hà Nội vì đang đi công tác.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm việc người khác vi phạm luật giao thông, giả mạo ông.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe của nhiều người sau khi kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Việt Hùng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe của nhiều người sau khi kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Việt Hùng.

Trước đó, tối 2/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại nút giao Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại đây, cảnh sát giao thông yêu cầu người đàn ông dừng xe máy để kiểm tra nồng độ cồn. Khi làm việc với lực lượng cảnh sát, người này thừa nhận có uống bia rượu và tự xưng là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vu-truong-o-bo-gd-dt-bi-mao-danh-vu-cong-an-do-nong-do-con-post1032106.html