Người bị nghi là hung thủ bắn tỉa 12 cảnh sát Mỹ kêu oan

Ngay sau khi cảnh sát đăng hình ảnh nghi phạm bắn 12 cảnh sát, Mark Hughes - người đàn ông được cho là nghi phạm đã lên tiếng kêu oan.

Báo Zing.vn đưa tin, sau khi các cảnh sát ở Dallas bị tấn công trong một cuộc tuần hành đêm 7/7, Sở Cảnh sát Dallas (DPD) nhanh chóng đăng ảnh một người đàn ông da đen, đeo súng trường sau lưng, lên trang Twitter chính thức. Họ tuyên bố đây là một trong những nghi phạm và kêu gọi người dân giúp đỡ thông tin để bắt anh ta.

Cộng đồng mạng nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi này ở Mỹ. Bài đăng của DPD được chia sẻ lại tới gần 40.000 lượt. Hình ảnh của anh ngập tràn trên các phương tiện truyền thông thế giới. Người dân nhanh chóng xác định được nhân vật trong hình là Mark Hughes.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, DPD đã truy lùng không đúng người. Bên cạnh đó, việc Mark mang súng sau lưng có thể khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng đây là hành động hợp pháp ở bang Texas.

Tấm hình khiến Mark Hughes trở thành đối tượng bị truy lùng gắt gao nhất Dallas trong đêm 7/7. Ảnh: Twitter/DallasPD.

Nhóm phóng viên của CBS đã tìm được anh trai của Mark là Corey. Người này khẳng định cảnh sát đã sai lầm khi tuyên bố em của anh ta là nghi phạm.

Corey nói Mark chỉ đến trung tâm Dallas để tham gia cuộc biểu tình ôn hòa. Khi phóng viên hỏi vì sao Mark lại xuất hiện ở sự kiện này, Corey trả lời: "Đó là quyền của cậu ấy".

Điều khiến Corey lo ngại là em trai có thể bị cảnh sát tấn công nếu họ trông thấy anh ta.

Không mất quá nhiều thời gian để Mark biết rằng anh đang là đối tượng truy nã hàng đầu của cảnh sát. Do vậy, anh nhanh chóng trình diện ở đồn cảnh sát và giao nộp vũ khí.

Cảnh sát đã tạm giữ Mark để thẩm vấn, nhưng đã thả anh sau đó mà không có cáo buộc nào.

Nhiều người phẫn nộ với cách hành xử của cảnh sát Dallas. Họ cũng yêu cầu DPD phải xóa bài đăng trên Twitter nhưng nó vẫn còn tồn tại tính đến 19h30 ngày 8/7 (giờ Hà Nội). DPD cũng chưa chính thức lên tiếng xin lỗi Mark.

Về phần mình, Mark cũng đã trả lời trên một kênh truyền hình rằng anh nhận được nhiều lời đe dọa lấy mạng khi hình ảnh của mình xuất hiện tràn lan trên Internet.

Mark cũng cáo buộc cảnh sát đã bịa ra chuyện nhân chứng trông thấy anh đang dùng súng tấn công cảnh sát.

Vụ nổ súng xảy ra tối 7/7 (giờ địa phương) gần một khu vực sầm uất ở trung tâm TP Dallas, nơi tập trung các nhà hàng, khách sạn và tòa nhà chính phủ.

Theo cảnh sát trưởng Dallas, các tay súng nấp ở vị trí cao, sử dụng súng trường bắn tỉa, giết chết 5 cảnh sát và làm bị thương 6 người khác. Một trong những nạn nhân được xác định là Brent Thompson, 43 tuổi.

Vụ xả súng diễn ra khi một cuộc biểu tình phản đối hành động bắn chết 2 người da màu Alton Sterling và Philando Castile ở Dallas sắp kết thúc. Đây cũng là cuộc tấn công đẫm máu nhất đối với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Cảnh sát đang tiếp tục rà soát khu vực trung tâm thành phố. Không có thiết bị cháy, nổ được tìm thấy cho đến hiện tại.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nguoi-bi-nghi-la-hung-thu-ban-tia-12-canh-sat-my-keu-oan-d74265.html