Người biểu tình gây nghẽn cao tốc nối Pháp và Tây Ban Nha

Người biểu tình đã chặn đứng một điểm chốt tại biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha, khiến giao thông cả hai chiều cao tốc tắc nghẽn, một ngày sau bầu cử quốc hội tại Tây Ban Nha.

Khoảng 500 người đã dừng xe giữa đường cao tốc AP-7, một tuyến đường giao liên quan trọng giữa hai quốc gia, tại điểm chốt biên giới La Jonquera. Nhiều người biểu tình đứng ở phía lãnh thổ Pháp, và phần còn lại ở lãnh thổ Tây Ban Nha, đại diện cảnh sát Catalan cho biết.

Giao thông hiện đang được điều hướng sang một con đường khác khi người biểu tình đổ ra đường, giơ băng rôn và hô khẩu hiệu. Vùng Catalania đã bị khuấy đảo bởi các cuộc biểu tình quy mô lớn trong nhiều tuần qua, sau khi 9 lãnh đạo của phong trào ly khai phải nhận các án tù nhiều năm.

Người biểu tình chặn đứng giao thông trên đường cao tốc

Người biểu tình chặn đứng giao thông trên đường cao tốc

Những người đã tổ chức biểu tình quy mô lớn ở sân bay Barcelona vào tháng trước, đã nhận trách nhiệm cho màn gây rối vào ngày 11/11 này. Lực lượng cảnh sát vùng Catalan đã có mặt tại ở một điểm thu phí cầu đường cách cuộc biểu tình biên giới 4km, đại diện cảnh sát cho biết.

Một số hình ảnh khác trong cuộc biểu tình:

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nguoi-bieu-tinh-gay-nghen-cao-toc-noi-phap-va-tay-ban-nha-587244.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-gioi3