Người biểu tình Georgia đụng độ với cảnh sát tại tòa nhà Quốc hội

Theo nguồn tin từ Bộ Y tế Georgia, ít nhất 70 người bị thương sau khi những người biểu tình cố gắng xông vào tòa nhà quốc hội ở Tbilisi.

Người biểu tình còn yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội Georgia Irakli Kobakhidze và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này Giorgi Gakharia. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng để trấn áp người biểu tình tìm cách chống đối cảnh sát.

Người biểu tình tại Georgia. Ảnh: AA.

Người biểu tình tại Georgia. Ảnh: AA.

Các cuộc ẩu đả giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động đã nổ ra. Sau nhiều giờ đối đầu giữa hai bên, hàng chục người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Giới chức chính phủ Georgia cáo buộc phe đối lập đang cố gắng gây bất ổn tình hình trong nước thông qua các cuộc biểu tình. Biểu tình bùng phát tại thủ đô Tbilisi của Georgia trong bối cảnh leo thang làn sóng phản đối của công chúng nước này về bài phát biểu của một thành viên thuộc Hạ viện Nga trong chuyến thăm Georgia mới đây./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-bieu-tinh-georgia-dung-do-voi-canh-sat-tai-toa-nha-quoc-hoi-923560.vov