Người biểu tình ở Hong Kong rút khỏi một số địa điểm

Ngày 5-10, người biểu tình ở Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố rút khỏi một số địa điểm biểu tình sau khi đã tụ tập qua đêm bất chấp cảnh báo của chính quyền sở tại.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai ở Mong Kok tối 5/10. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát chống bạo động được triển khai ở Mong Kok tối 5/10. Ảnh: Getty Images

Trước đó, một vụ xô xát đã xảy ra vào sáng sớm ở quận Mongkok khi cảnh sát xịt hơi cay vào một số người biểu tình. Phong trào "Chiếm Trung tâm" - một trong những nhóm tổ chức các cuộc biểu tình tại Đặc khu hành chính Hong Kong, cho biết người biểu tình sẽ rời Mongkok, điểm biểu tình thứ hai, để gia nhập lực lượng biểu tình ở quận trung tâm Admiralty.

Ngoài ra, những sinh viên đang phong tỏa khu vực bên ngoài trụ sở chính quyền Đặc khu cũng nhất trí dỡ bỏ một số rào chắn mà họ dựng lên để chặn lối vào tòa nhà này trong thời gian diễn ra làn sóng biểu tình kéo dài một tuần qua.

HNM

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/710014/nguoi-bieu-tinh-o-hong-kong-rut-khoi-mot-so-dia-diem