Người biểu tình Thái kỷ niệm vụ đảo chính 2006

Hơn 6.000 cảnh sát được triển khai trên toàn Bangkok hôm nay (19/9) khi người biểu tình ở Thái Lan kỷ niệm 3 năm cuộc đảo chính lật đổ Thaksin Shinawatra.

Hơn 6.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm nay (19/9) khi những người biểu tình chống chính phủ kỷ niệm 3 năm ngày diễn ra cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Một nhóm người biểu tình tập trung tại Royal Plaza ở Bangkok hôm nay (19/9). (Ảnh: AP) Những người biểu tình tập trung tại một quảng trường lớn ở Bangkok, đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, đối thủ của ông Thaksin, phải từ chức. Họ cáo buộc ông Abhisit lên nắm quyền trái phép nhờ sự giúp đỡ của quân đội và tòa án - hai trụ cột của tầng lớp lãnh đạo Thái. Thaksin, mặc dầu bị lật đổ và phải ra nước ngoài lưu vong, vẫn được dân chúng các vùng nông thôn yêu quý. Khi còn đương chức, ông chủ trương thực hiện các chính sách phúc lợi xã hội hào phóng dành cho người nghèo. "Chúng tôi có mặt ở đây để chứng tỏ rằng chúng tôi muốn dân chủ. Chính phủ này không xuất phát từ dân chủ. Họ là một nền độc tài trá hình", trích lời Jiraporn Litmontri, một người biểu tình 62 tuổi đến từ tỉnh Loei, đông bắc Thái Lan. Cuộc biểu tình dự kiến sẽ lên tới đỉnh điểm vào đêm nay. Một cuộc bầu cử được tổ chức sau cuộc đảo chính đã mang lại quyền lực cho các đồng minh của Thaksin. Tuy nhiên, những người phản đối ông đã bao vây khu vực tòa nhà chính phủ và hai sân bay ở Bangkok. Các phán quyết của tòa án sau đó hạ bệ hai Thủ tướng thân Thaksin, dẫn tới việc ông Abhisit lên làm Thủ tướng. Hơn 6.00 cảnh sát đã được huy động để giữ gìn trật tự trong ngày hôm nay. Đầu tuần này, chính phủ của ông Abhisit đã áp dụng luật khẩn cấp nhằm cho phép quân đội phục hồi trật tự trong trường hợp bạo lực xảy ra. Trong cuộc biểu tình lớn gần đây nhất hồi tháng 4, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi người biểu tình phản đối Thủ tướng Abhisit phá hỏng một hội nghị cấp cao của các lãnh đạo Đông Nam Á tại khu nghỉ mát Pattaya và tổ chức một cuộc biểu tình ở Bangkok, sự kiện biến thành bạo lực làm ít nhất 2 người chết và hàng trăm người bị thương. Thanh Hảo (Theo AP, BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/09/869418/