Người biểu tình ủng hộ Hồng Kông và Trung Quốc đụng độ nhau ở nhiều nơi trên thế giới

Những ngày cuối tuần vừa rồi, cùng với cả triệu lượt người tham gia tuần hành ở Hồng Kông (Trung Quốc), những người ủng hộ dân chủ của đặc khu này cũng như những người ủng hộ một Trung Quốc thống nhất, kỷ cương đã biểu dương lực lượng ở nhiều thành phố lớn trên thế giới.

 Tại Toronto, Canada, hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ của Hồng Kông đã xuất hiện tại Tòa thị chính cũ hôm 17-8.

Tại Toronto, Canada, hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ của Hồng Kông đã xuất hiện tại Tòa thị chính cũ hôm 17-8.

Những người này đã phải đối mặt với một số lượng người ủng hộ Trung Quốc gần như tương đương nhau

Tại Toronto, hai bên đã "ném qua ném lại" bằng những lời lẽ khá gay gắt giữa hai nhóm

Cũng ở Canada, người biểu tình tập trung giao lộ giữa nhà ga SkyTrain của Tòa thị chính thành phố và phố Broadway của Vancouver ngày 17-8, làm gián đoạn giao thông khu vực này

Những người chống biểu tình sau đó đã xuất hiện hàng loạt, hai bên “đấu khẩu” và tràn ra đường

Còn ở Halifax, Canada, hoạt động biểu tình nổ ra trên bờ sông thành phố vào thứ bảy 17-8, với sự hiện diện cả những người ủng hộ Hồng Kông lẫn ủng hộ Trung Quốc

Những người biểu tình ủng hộ dân chủ bày áp phích mô tả các hoạt động trấn áp của cảnh sát đối với các cuộc biểu tình ngày càng bạo lực ở Hồng Kông

Tại Sydney, Australia, một người biểu tình ủng hộ dân chủ của Đài Loan đã đụng độ với những người ủng hộ Trung Quốc

Vụ đụng độ xảy ra gần Tòa thị chính thành phố, hôm thứ 17-8 tại Sydney

Người biểu tình tập trung trước Thư viện bang Victoria ở Melbourne vào cả ngày 16 và 17-8, giơ điện thoại có hình ảnh quốc kỳ Trung Quốc trong khi những người ủng hộ Hồng Kông lên tiếng ủng hộ dân chủ

Tại Paris, Pháp, người biểu ủng hộ dân chủ của cả Hồng Kông và Đài Loan đã vấp phải sự phản kháng của số người ủng hộ Trung Quốc đông gấp đôi

Tại Washington DC, Mỹ hàng chục người biểu tình đã tập trung tại Quảng trường Lafayette trước Nhà Trắng vào chủ nhật 18-8

Ở New York, hàng trăm người biểu tình đã xuất hiện tại khu China Town hôm 17-8, và gặp phải sự phản đối của đoàn người ủng hộ Trung Quốc kéo đến

Trong khi đó, ngày 17-8, hàng trăm người ủng hộ dân chủ đã xuất hiện tại trung tâm London để biểu thị sự ủng hộ người biểu tình Hồng Kông

Ngày chủ nhật 18-8 là dịp cuối tuần thứ 11 Hồng Kông chứng kiến phong trào tuần hành đòi dân chủ cho người dân đặc khu này

Ước tính có tới 1,7 triệu người Hồng Kông tham gia biểu tình, đó là theo con số được các tổ chức đưa ra, cao hơn nhiều so với ước tính của cảnh sát

Cuộc tuần hành mới nhất ở Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra trong trật tự, hòa bình, khác với tình trạng bạo lực trước đó 1 tuần

Hải Yến (Theo Global News)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nguoi-bieu-tinh-ung-ho-hong-kong-va-trung-quoc-dung-do-nhau-o-nhieu-noi-tren-the-gioi/822148.antd