Người bố nói về việc đánh con trai đến mức phải nhập viện

Tại trụ sở công an, người bố giải thích việc đánh con rằng do thấy cháu mải chơi game mà không lo học hành dẫn đến kết quả sa sút trong thời gian qua.

Chiều 8/4, ông Trương Quang Thiên, Trưởng Công an xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã triệu tập ông Nguyễn Viết Thuận để làm rõ việc đánh con trai N.V.L (học sinh lớp 8 trườngTHCS Phúc Đồng) phải nhập viện.

Ông Thiên cho biết, tại cơ quan công an, ông Thuận thừa nhận do cháu L. dùng điện thoại của bố chơi game nên đánh cháu.

“Do thời gian gần đây học sút, bố thấy chơi game nên đánh cháu L. Hiện chúng tôi đã lập biên bản, tạm giữ những vật chứng để điều tra”, ông Thiên cho hay.

Sau khi biết được thông tin, người mẹ của cháu đã tới bệnh viện chăm sóc con. "Cháu L. kể do lúc tối cầm điện thoại của bố để vào xem điểm. Tuy nhiên bố tưởng là vào chơi game nên đánh hơn 30 phút trong nhà. Trước đây ông ấy đánh con cũng có nhưng không để lại sẹo như lần này", người mẹ nói.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc, đang xác minh, điều tra.

Trang Ly

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/nguoi-bo-noi-ve-viec-danh-con-trai-den-muc-phai-nhap-vien-447153.html