Người cán bộ hưu trí tận tâm với cộng đồng

Dù đã nghỉ hưu nhưng cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiền (phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vẫn luôn mong muốn được cống hiến cho quê hương.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tiền tuyên truyền về Truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam cho học sinh.

Sinh ra và lớn lên tại phường An Thạnh, Thuận An, Bình Dương, năm 1976, ông Tiền tham gia quân đội. 4 năm sau ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, ông Tiền có trên 43 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều vị trí khác nhau trong quân đội, từ lính binh nhất cho đến khi nghỉ hưu mang quân hàm đại tá. Ông từng nghĩ, tuổi thanh xuân đã cống hiến cho Đảng, cho quân đội, đến khi nghỉ phục vụ Nhà nước sẽ về an vui cùng với gia đình, với tuổi già.

Thế nhưng, sau 2 năm rời đơn vị công tác, ông vẫn đau đáu trong lòng tình cảm đặc biệt với quê hương An Thạnh, rằng mình phải làm điều gì đó cho quê nhà. Cùng với sự vận động của nhiều người, ông Tiền đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường An Thạnh, đồng thời ông cũng là thành viên Ủy ban MTTQ phường từ năm 2019. Từ đó đến nay, bên cạnh hoạt động Hội Cựu chiến binh, ông còn tích cực tham gia công tác Mặt trận.

Sau khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội CCB từ người tiền nhiệm để lại, ông Tiền cố gắng duy trì kết quả đã đạt được và đẩy mạnh hơn nữa phong trào CCB gương mẫu trong toàn thể cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn. Trong đó, nổi bật như công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên trẻ tham gia vào hội ngày càng nhiều; vận động phát triển quỹ tương trợ…

Bà Nguyễn Từ Thiện - khu phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh chia sẻ, ông Tiền luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Ông luôn tận tình trong công việc, giúp đỡ bà con, những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhất là trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, ông luôn là một trong những người cán bộ đi đầu về công tác vận động hỗ trợ đồng bào. “Ông Tiền nói với chúng tôi, còn sức khỏe thì ông vẫn còn hoạt động để xây dựng quê hương” - bà Thiện nói.

Ông Trần Minh Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Thạnh cho biết, ông Nguyễn Văn Tiền có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận, trong đó ông đưa ra sáng kiến và thành lập Tổ tuyên truyền của phường; phát triển vườn hoa Mặt trận tại các khu phố; thành lập và vận động quỹ hỗ trợ người nghèo… ông được nhiều người dân yêu mến, tích cực cùng đồng hành thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Với những đóng góp của mình, hàng năm, ông Tiền đều được Hội CCB thành phố Thuận An đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND thành phố và UBND phường tặng giấy khen. Năm 2022 ông Tiền được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thuận An tuyên dương vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3 năm liền. Ông cũng được Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp giấy chứng nhận “Tác giả có bài thi vào vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi tìm hiểu truyền thống và Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam”…

QUỐC ĐỊNH

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-can-bo-huu-tri-tan-tam-voi-cong-dong-5714487.html