Người Canada thứ 4 gặp rắc rối với pháp luật Trung Quốc sau vụ Huawei

Một tòa án Trung Quốc sẽ xét xử một công dân Canada về tội buôn lậu ma túy vào thứ 7 tới – truyền thông Trung Quốc cho biết. Sự việc diễn ra khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa tăng cao.

Quốc kỳ Canada và Trung Quốc (phải)

Người đàn ông này có thể là người Canada thứ 4 bị bắt giữ hoặc có liên quan tới pháp lý ở Trung Quốc sau vụ bắt Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu ngày 1/12.

Trước đây Trung Quốc đã tuyên bố bắt giữ 2 công dân Canada ngày 10/12 vì buộc tội họ có các hoạt động “gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc” và một giáo viên Canada cũng bị bắt vào tuần trước vì có bất thường về thị thực.

Tòa án cao cấp ở tỉnh Liêu Ninh đã tuyên bố trong một thông báo ngắn gọn rằng Robert Lloyd Schellenberg sẽ được xét xử vào 2 giờ chiều thứ 7 này.

Cổng thông tin runsky.com của Liêu Ninh cho biết Schellenberg đã bị phát hiện buôn lậu “một lượng lớn ma túy” vào Trung Quốc.

Tuổi của người Canada này và những thông tin chi tiết khác chưa được tiết lộ nhưng tờ báo Global Times hôm nay cho biết đây là người Canada.

Hải Yến -Theo SCMP

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nguoi-canada-thu-4-gap-rac-roi-voi-phap-luat-trung-quoc-sau-vu-huawei-3972554-d.html