Người cảnh sát khu vực tận tụy, gần dân

Nhận nhiệm vụ cảnh sát khu vực tại Công an TT.Long Hải, huyện Long Điền chưa được 2 năm, nhưng với tinh thần tận tụy với công việc, gần gũi với người dân, đại úy Phạm Văn Sáng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Đại úy Phạm Văn Sáng hướng dẫn người dân khu phố Hải Phong 2 làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Đại úy Phạm Văn Sáng hướng dẫn người dân khu phố Hải Phong 2 làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Tháng 5/2018, đại úy Phạm Văn Sáng được cấp trên điều động đến nhận công tác tại Công an TT.Long Hải (huyện Long Điền) và được phân công phụ trách, quản lý địa bàn khu phố Hải Phong 2 và khu phố Hải Vân. Tuy địa bàn được phân công phụ trách không quá rộng, nhưng dân cư sinh sống tập trung khá đông với gần 1.600 hộ, 7.600 nhân khẩu; các hộ dân sống chen chúc trong các hẻm nhỏ, đường đi lại khó khăn, trình độ dân trí tương đối thấp, sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển, sơ chế hải sản, buôn bán nhỏ. Trên địa bàn 2 khu phố có gần 20 đối tượng có tiền án, tiền sự đang được quản lý tại địa phương. Mặt khác, sau những chuyến đi biển về, ngư dân thường xuyên tụ tập ăn nhậu, đánh bài ăn tiền nên thường nảy sinh các vụ việc đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Để hoàn thành công việc của người cảnh sát khu vực, từ lúc về nhận công tác, đại úy Sáng đã tạo mối quan hệ hai chiều với cấp ủy Đảng, ban điều hành 2 khu phố, dành nhiều thời gian xuống cơ sở để nắm hộ, nắm người, nắm đặc điểm địa bàn. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, đại úy Sáng đã thông thuộc danh sách chủ hộ, biết rõ lý lịch, hoàn cảnh của hầu hết các gia đình trong khu phố. Từ đó, anh xây dựng các biện pháp quản lý địa bàn phù hợp, hiệu quả với từng tổ dân phố, được người dân tin cậy. “Chú Sáng là người cán bộ công an dễ mến, gần gũi, tận tình giúp đỡ bà con khi có việc trong sinh hoạt cuộc sống, hướng dẫn chu đáo khi người dân cần liên hệ với chính quyền”, ông Năm – người dân khu phố Hải Vân bày tỏ.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của đại úy Sáng về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, người dân trên địa bàn 2 khu phố đã nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, cung cấp cho lực lượng công an cơ sở nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT. Nhờ đó, giúp lực lượng công an cơ sở kịp thời giải quyết các vụ việc, không để phát sinh thành “điểm nóng”, nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã bị phát hiện, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.

Điển hình như vào đầu tháng 4/2019, qua công tác quản lý địa bàn và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, đại úy Sáng nắm được thông tin về hoạt động của đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn khu phố Hải Vân, nên đã bí mật theo dõi và thu thập thông tin về hoạt động của đối tượng nghi vấn, đồng thời báo cáo ban chỉ huy đơn vị để lập kế hoạch đấu tranh. Trưa ngày 11/4/2019, đại úy Sáng và đồng đội đã bắt quả tang đối tượng Ngô Tấn Cường (26 tuổi, trú tại TT.Long Hải) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 50gr ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành kiểm tra và thu giữ tại nhà của Trần Thanh Trung (35 tuổi, trú tại khu phố Hải Hà 1, TT.Long Hải) 12 gói ma túy đá có trọng lượng 27gr cùng một số tang vật khác.

Cùng với công tác chuyên môn, đại úy Sáng còn đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn, Công an TT.Long Hải. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được đại úy Sáng tổ chức, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó nổi bật là công trình tuyên truyền về ANTT tại trường học và các khu dân cư, tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp, tẩy xóa các biển quảng cáo, tờ rơi treo, dán trái quy định ở nơi công cộng… Tận tụy với công việc, thường xuyên bám sát và nắm chắc địa bàn, tận tình giúp đỡ người dân khi có yêu cầu, đại úy Phạm Văn Sáng đã được Ban chỉ huy Công an TT.Long Hải ghi nhận, được bà con trong 2 khu phố tin cậy, quý mến, giúp đỡ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202001/nguoi-canh-sat-khu-vuc-tan-tuy-gan-dan-890885/