Người cao tuổi nêu gương sáng làm kinh tế giỏi

Trên địa bàn TP. Thái Nguyên ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân người cao tuổi điển hình, dám nghĩ, dám làm, làm giàu cho bản thân.

Gia đình ông Dương Đức Hợp, hội viên NCT ở tổ 6, phường Cam Giá (TP. Thái Nguyên) thu lãi gần 300 triệu đồng/năm từ nghề trồng hoa đào.

Đến tổ 6, phường Cam Giá, chúng tôi dễ dàng hỏi thăm đến nhà ông Dương Đức Hợp. Bởi lẽ, với người dân địa phương, ông Hợp là tấm gương một cựu chiến binh mẫu mực, nạn nhân chất độc da cam, nay đã 77 tuổi nhưng vẫn “mê” làm giàu. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn cùng vợ tự tay chăm sóc hơn 600 gốc đào trong vườn nhà.

Ông Hợp chia sẻ: Toàn bộ diện tích này trước đây là đất đồi bỏ trống. Sau đó, tôi đã mạnh dạn cải tạo để trồng các loại cây ăn quả, như: chuối, vải… Tuy nhiên, vài năm sau đó, thấy các loại cây này cho hiệu quả kinh tế không cao, tôi đã phá bỏ toàn bộ để chuyển sang trồng đào. Gần 20 năm qua, gia đình tôi gắn bó với loại cây trồng này. Hiện nay, với hơn 600 gốc, gồm đào thế và đào giống, trừ các chi phí, mỗi năm, gia đình tôi thu lãi gần 300 triệu đồng.

Tương tự ông Hợp, phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, ông Phạm Tuấn Hưng, hội viên NCT ở xã Sơn Cẩm cũng không ngừng nỗ lực, đi đầu trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Hiện nay, doanh thu từ cửa hàng kinh doanh gốm sứ và đồ gia dụng của gia đình ông Hưng đạt trên 3 tỷ đồng/năm. Cửa hàng cũng giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 8-9 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài làm kinh tế giỏi, gia đình ông Hưng còn tích cực tham gia hoạt động, phong trào tại địa phương; thường xuyên ủng hộ các chương trình từ thiện. Hàng tuần, ông Hưng cùng gia đình nấu cháo từ thiện cấp phát miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Ngoài ông Hợp, ông Hưng, trên địa bàn TP. Thái Nguyên hiện có hàng trăm hội viên NCT làm kinh tế giỏi, với đủ các ngành nghề, như: kinh doanh vật liệu xây dựng; vận tải hành khách; dịch vụ nhà hàng ăn uống; chăn nuôi, trồng trọt… Các mô hình này đều phát triển tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình hội viên, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Trong đó, phải kể đến hội viên NCT Lý Khâm Sứ, ở phường Quan Triều, với mô hình chăn nuôi gà, lợn cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; hay ông Phạm Tiến Đạt, thành viên Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, với mô hình trồng, chế biến sản phẩm chè, giải quyết việc làm cho trên 20 lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 200 triệu đồng/năm; ông Hà Văn An, ở phường Đồng Quang, với cơ sở chuyên chế biến thức ăn chăn nuôi, doanh thu trên 1.700 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 180 lao động…

Hội NCT TP. Thái Nguyên hiện có 32 hội cơ sở, 401 chi hội, 818 tổ hội, với trên 46.700 hội viên. Những năm qua, Ban đại diện Hội NCT thành phố đã tập trung chỉ đạo và động viên NCT ở các phường, xã làm kinh tế, kết hợp với làm tốt công tác Hội; động viên NCT còn sức khỏe trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo, động viên và tạo điều kiện, hỗ trợ con cháu làm kinh tế để tăng thu nhập cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hiện nay, toàn thành phố có trên 8.300 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Trong đó có gần 600 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; gần 500 người làm kinh tế giỏi ở cơ sở, với các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ. Tổng doanh thu từ các mô hình NCT làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố từ năm 2018 đến nay đạt hơn 19.700 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 12.200 lao động; lợi nhuận thu được đạt gần 2.700 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước gần 1.200 tỷ đồng...

Ông Đồng Ngọc Linh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT TP. Thái Nguyên, cho biết: Phong trào “NCT làm kinh tế giỏi” được các hội cơ sở và toàn thể hội viên quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, phát huy được lợi thế của từng địa phương. Theo đó, nhiều hội viên NCT được biểu dương, khen thưởng. Từ phong trào này cũng thúc đẩy hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động, phong trào khác của tổ chức Hội và địa phương.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202309/nguoi-cao-tuoi-neu-guong-sang-lam-kinh-te-gioi-5aa6074/