Người cha khai cứa cổ con vì bé gái đòi đi tập văn nghệ

Lý khai con gái đòi đi tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm Trung thu nhưng ông không đồng ý. Bé gái 10 tuổi cãi lại với lời lẽ khó nghe nên ông dùng dao cứa cổ con.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn) để điều tra hành vi Giết người. Lý là nghi phạm giết con gái tên Lê (10 tuổi).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Phương Huyền.

Ông Lý khai do không muốn Lê đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho đêm trung thu nên bắt con gái ở nhà.

Sáng 23/9, Lê tiếp tục xin đi tập văn nghệ cùng các bạn nhưng người cha không đồng ý. Ông nói con gái có cãi lại với những lời lẽ khó nghe. Trong cơn nóng giận, ông dùng dao cứa cổ con khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo lãnh đạo xã Văn Luông, vợ chồng ông Lý đã ly hôn, gia đình này có hoàn cảnh khó khăn. Bé Lê sống cùng cha.

Xã Văn Luông cách TP Việt Trì gần 50 km. Ảnh: Google Maps.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-cha-khai-cua-co-con-vi-be-gai-doi-di-tap-van-nghe-post879532.html