Người chăn nuôi Thái Bình điêu đứng trước dịch tả lợn châu Phi
Dịch tả lợn châu Phi đang ngày càng lan rộng tại Thái Bình khiến tình trạng tiêu thụ chậm, các chi phí sản xuất tăng. Khó khăn chồng chất khó khăn đối với người chăn nuôi.
Cách đây 2 năm, nhiều hộ chăn nuôi tại Thái Bình điêu đứng khi giá lợn hơi lao dốc do cung vượt quá cầu, thì nay họ lại đang trải qua một cơn bão khác từ dịch tả lợn châu Phi. Thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi có lợn đến kỳ xuất chuồng nhưng không có thương lái thu mua do các lo ngại về dịch bệnh. Để truy trì đàn lợn, họ vẫn phải tiếp tục mua thức ăn cho vật nuôi.
Đến nay, huyện Tiền Hải và Thành phố Thái Bình là 2 địa phương của tỉnh Thái Bình chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Trong đó huyện Tiền Hải có quy mô đàn lợn trên 90.000 con, lợn đạt trọng lượng 60 kilogam đến 1 tạ xuất chuồng với khoảng 27.000 con. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, địa phương triển khai việc chỉ cung cấp, tiêu thụ lợn trong phạm vi huyện với quy trình kiểm định chặt chẽ.
Mặc dù tỉnh Thái Bình đã có các giải pháp về kiểm dịch, bảo đảm an toàn, đủ điều kiện xuất bán đối với lợn không nhiễm bệnh song đến nay việc tiêu thụ lợn vẫn khó khăn, đặc biệt hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ. Trong khi đó, diễn biến dịch bệnh lại càng ngày phức tạp. Đến nay đã có 118 xã thuộc 6 huyện trên địa bàn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và chưa có ổ dịch nào qua 30 ngày. Khó khăn lại chồng chất khó khăn đối với người chăn nuôi Thái Bình./.