Người cháu 2 lần mưu sát bác ruột không thành

Từ mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, Bàn lên kế hoạch mưu sát chính người đã cưu mang mình.

Ngày 29-7, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tạm giữ Nguyễn Văn Bàn (30 tuổi, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào rạng sáng 29-7, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về vụ việc vào tối 28-7, bà Nguyễn Thị Hiển, (67 tuổi, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên) chuẩn bị đi tắm thì phát hiện tại cửa nhà tắm có một thanh kim loại được nối với một đầu dây điện cắm vào ổ cắm trong nhà tắm.

Nhận định đây là việc đáng ngờ do trước đó, vào đầu tháng 6-2022, bà Hiển cũng bị người khác đầu độc bằng thuốc chuột và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội và may mắn sống sót trở về.

Xâu chuỗi dữ kiện và những mâu thuẫn với cháu ruột mình là Nguyễn Văn Bàn nên bà Hiển sinh nghi và báo công an về sự việc nói trên.

Nghi phạm Nguyễn Văn Bàn tại Cơ quan Công an. Ảnh CACC

Nghi phạm Nguyễn Văn Bàn tại Cơ quan Công an. Ảnh CACC

Nhận được trình báo của công dân, Công an tỉnh Bắc Giang lập tức vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng tìm ra Nguyễn Văn Bàn và thuyết phục, vận động Bàn đã ra công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bàn khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ năm 2020 đến nay, gia đình Bàn gồm bốn người đến ở nhờ nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Hiển.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, từ những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày dẫn tới cãi vã, đánh chửi nhau. Lâu dần, nghi phạm Bàn nảy sinh lòng thù hận, ghét bỏ và có ý định giết chết bác ruột của mình.

Nghĩ là làm, đầu tháng 6-2022, Bàn đi chợ mua gói thuốc chuột dạng bột mang về pha nước sau đó đổ vào thức ăn để đầu độc bà Nguyễn Thị Hiển. Hậu quả làm bà Hiển bị ngộ độc và đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, TP Hà Nội may mắn bà sống sót.

Chưa dừng lại ở đó, vào tối ngày 28-7, Nguyễn Văn Bàn tiếp tục sử dụng dây điện và một thanh kim loại đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm mà bà Hiển hay sử dụng nhằm mục đích cho điện giật chết bà Hiển.

LÊ ĐỒNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-chau-2-lan-muu-sat-bac-ruot-khong-thanh-post691529.html