Người chết vẫn ký giấy bán đất

Chuyện nghe khó tin nhưng đã xảy ra ở xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Một người đã chết, có giấy chứng tử cấp năm 2006 nhưng sau đó vẫn được chính quyền địa phương chứng thực hợp đồng bán đất.

Tháng 7-2006, bà Nguyễn Thị Độ qua đời, để lại gần 2 ha đất cho sáu người con. Hơn một năm sau, một người con của bà đã giả mạo chữ ký của bà để làm hợp đồng bán 1,2 ha đất cho một người ở cùng xã. Đáng nói là hợp đồng mua bán trái pháp luật này lại được ông Tô Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Phú Đông thời điểm đó ký chứng thực vào ngày 20-9-2007. Ông Anh cũng chính là người đã ký giấy chứng tử cho bà Độ. Trao đổi với phóng viên sáng 18-9, ông Dương Chí Hùng - Chủ tịch UBND xã Phú Đông cho biết xã đang xác minh làm rõ vụ việc. Ông Lang Văn Út, Chánh văn phòng UBND huyện Nhơn Trạch, cũng cho biết huyện đã gửi công văn chỉ đạo xã sớm xử lý vụ việc theo quy định và phải báo cáo kết quả cho huyện trước ngày 10-10-2009.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/ban-doc/view.aspx?news_id=270675