Người chết vì virus corona tăng, TQ phong tỏa 8 thành phố, cấp tốc xây bệnh viện

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 23/1 số ca nhiễm virus corona mới ở nước này đã tăng lên 830 trường hợp, với 25 người thiệt mạng.

Cơ quan trên cũng xác nhận, ca tử vong đầu tiên vì virus corona xảy ra ở ngoài tỉnh Hồ Bắc. Nạn nhân là một ông lão 80 tuổi vừa từ Vũ Hán trở về tỉnh Hà Bắc sau hai tháng ở thăm người thân ở thành phố này. Nhật báo Hà Bắc cho hay, 76 người tiếp xúc gần gũi với nạn nhân đã bị cách ly và hiện chưa có ai bị sốt.

Trung Quốc phong tỏa 8 thành phố, hạn chế người dân đi lại dịp Tết Nguyên Đán.

Trung Quốc phong tỏa 8 thành phố, hạn chế người dân đi lại dịp Tết Nguyên Đán.

Để đối phó với khủng hoảng, nhà chức trách Hồ Bắc đã áp đặt lệnh cấm đi lại với 8 thành phố thuộc tỉnh này, gồm cả thủ phủ Vũ Hán – tâm điểm của bệnh dịch. Vũ Hán là một trung tâm đường sắt, với nhiều tuyến đường sắt cao tốc nối với các thành phố lớn của Trung Quốc.

Các nhà ga và sân bay ở Vũ Hán hiện đều bị đóng cửa, các chuyến tàu điện ngầm, phà và dịch vụ xe buýt cũng dừng hoạt động. Các đường phố, cửa hiệu, nhà hàng ăn và các khu vực công cộng trong thành phố vốn đông đúc tại thành phố 11 triệu dân này hiện yên lặng một cách kỳ lạ.

Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, các sự kiện lớn bị hoãn vô hạn định, gồm cả các hoạt động ở chùa như truyền thống, để ngăn chặn virus lây lan. Tử Cấm Thành cũng đóng cửa vô hạn định bắt đầu từ ngày 25/1.

Nhiều ca nhiễm virus corona đã được xác nhận ở Mỹ, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc và Thái Lan. Singapore và Việt Nam cũng thông báo ca nhiễm bệnh đầu tiên hôm 23/1. Một loạt trường hợp nhiễm virus corona cũng được thông báo ở Hong Kong và Macao, hai lãnh thổ thuộc Trung Quốc.

Một loạt quốc gia đang giám sát chặt những hành khách đi từ Trung Quốc xem có những triệu chứng đã nhiễm virus corona hay không, vốn bao gồm sốt, ho, khó thở và viêm phổi.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền thành phố Vũ Hán đã khẩn trương xây dựng một bệnh viện mới với 1.000 giường để chữa trị bệnh nhân nhiễm virus corona.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bệnh viện mới được xây dựng trong 6 ngày và sẽ đi vào hoạt động vào đầu tuần tới.

Bệnh viện mới cấp tốc được xây dựng.

Các máy móc xây dựng, gồm 35 máy đào và 10 máy ủi, đã có mặt tại công trường vào tối qua (23/1) với mục đích dựng lên bệnh viện mới vào đầu tuần tới.

Nhật báo Changjiang đưa tin, vì là các tòa nhà xây sẵn nên bệnh viện mới này không chỉ được dựng lên nhanh chóng mà còn không tốn nhiều chi phí.

Trung tâm trị bệnh này sẽ giống như mô hình bệnh viện từng được xây dựng ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc trong thời dịch SARS năm 2003.

Nếu bệnh viện mới trên hoàn thành như dự tính, nó sẽ cung cấp nơi chữa bệnh cần thiết khi mà số người nhiễm virus corona ở Vũ Hán được các chuyên gia y tế dự báo sẽ tăng trên 6.000 ca.

Hoài Linh/ VNN

Từ khóa: virus corona dịch bệnh Trung Quốc viêm đường hô hấp cấp virus corona nguy hiểm như thế nào Tết Nguyên đán người dân Trung Quốc

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nguoi-chet-vi-virus-corona-tang-tq-phong-toa-8-thanh-pho-cap-toc-xay-benh-vien-post330179.info