Người Chi hội trưởng nhiệt tình với công tác Hội

Đó là bà Nguyễn Thị Hồng Phấn (SN 1953) - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Ấp 3, xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự). Hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội phụ nữ ở ấp, bà Phấn luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc, đóng góp tích cực cho phong trào, hoạt động Hội phụ nữ ở địa phương, chăm lo tốt cho đời sống hội viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn (bìa phải) trao quà cho bà Huỳnh Thị Hoàng (thứ 2 từ phải sang) ngụ Ấp 3, xã Thường Phước 1

tuổi 70, lẽ ra đã nghỉ ngơi bên gia đình nhưng bà Phấn vẫn ngày ngày tất bật với công tác Hội phụ nữ của ấp. Chia sẻ về “duyên nợ” của bản thân với công tác phụ nữ, bà Phấn vui vẻ bộc bạch: “15 tuổi tôi đã đi làm giao liên, rồi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 18 tuổi, lần lượt trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Nhưng hơn nửa đời người tôi đã có duyên gắn bó với công tác Hội phụ nữ từ cấp xã đến huyện. Sau khi về hưu, tôi tiếp tục tham gia hoạt động Hội ở ấp, dù công việc bận rộn nhưng giúp tôi thấy cuộc sống thêm vui vẻ, ý nghĩa, bản thân cũng khỏe mạnh hơn”.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, những năm qua, bà Phấn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động Hội, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nội dung chỉ đạo của Hội cấp trên để kịp thời triển khai, vận động hội viên phụ nữ trong chi hội tham gia thực hiện. Nổi bật, vận động hội viên tham gia Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đồng thời tích cực tuyên truyền giúp hội viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hướng dẫn kiến thức nuôi, dạy con... Để tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ nâng cao thu nhập, trong năm 2023, bà Phấn chủ động tham mưu về Hội cấp trên xét hỗ trợ cho hơn 25 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, bà Phấn còn thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, kịp thời động viên, giúp đỡ khi hội viên gặp khó khăn; thăm hỏi, tặng quà (tiền mặt và gạo) hàng tháng cho 2 trường hợp phụ nữ là hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật trên địa bàn ấp. Chị Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985) ngụ Ấp 3, xã Thường Phước 1, chia sẻ: “Biết hoàn cảnh dì của tôi là bà Huỳnh Thị Hoàng (SN 1952) bị bệnh nhiều năm qua, không còn khả năng lao động, cô Phấn thường xuyên đến thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình. Hàng tháng, cô Phấn và các chị ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến tận nhà trao gạo, hỗ trợ 200.000 đồng để giúp gia đình vượt qua khó khăn, trang trải cuộc sống”.

Đồng chí Huỳnh Thị Huỳnh Nhu - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Phước 1, cho biết: “Bằng kinh nghiệm, uy tín cùng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy trong công tác, nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng Phấn luôn đoàn kết, tập hợp, vận động đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn Ấp 3 hưởng ứng tích cực, tham gia các phong trào, công tác Hội phụ nữ đạt kết quả cao. Qua đó, góp phần xây dựng Chi hội phụ nữ Ấp 3 đạt thành tích xuất sắc, nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Thường Phước 1 ngày càng phát triển”.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, bà Nguyễn Thị Hồng Phấn nhiều lần được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự, UBND xã Thường Phước 1 biểu dương, khen thưởng; năm 2023, bà Phấn là một trong những cá nhân tiêu biểu được Huyện ủy Hồng Ngự biểu dương về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGÂN NGUYỄN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nguoi-chi-hoi-truong-nhiet-tinh-voi-cong-tac-hoi-117318.aspx