'Người chơi Bitcoin nên chuẩn bị tâm lý mất trắng'

Nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo về khả năng nhà đầu tư mất sạch vốn nếu tiếp tục đổ xô vào tiền điện tử.

“Nhà đầu tư Bitcoin nên chuẩn bị tâm lý cho khả năng mất sạch tiền”, Bloomberg dẫn lời chuyên gia Gabriel Makhlouf, thuộc Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cảnh báo về rủi ro của tiền mã hóa.

“Cá nhân tôi không rõ lý do gì khiến các nhà đầu tư đổ xô đầu tư vào tiền mã hóa. Họ xem chúng là một tài sản thực thụ”, ông Gabriel Makhlouf, đồng thời là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland, nói.

Nhiều chuyên gia tài chính trước đó cũng đưa ra những nhận định tương tự, trong đó có Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Bà Lagarde cho rằng tiền mã hóa là tài sản có tính đầu cơ cao kỷ lục trong tháng 1 khi giá Bitcoin lần đầu tiên cán mốc 40.000 USD/đồng và tăng hơn 50% so với tháng 11 năm ngoái.

Thống kê cho thấy nhịp độ biến động hàng ngày của đồng tiền này vượt 5% trong 9 phiên giao dịch gần đây.

 Đà tăng phi mã của Bitcoin trong thời gian gần đây dấy lên nhiều lo ngại về bong bóng tiền điện tử. Ảnh: Market Watch.

Đà tăng phi mã của Bitcoin trong thời gian gần đây dấy lên nhiều lo ngại về bong bóng tiền điện tử. Ảnh: Market Watch.

Trong phiên giao dịch 29/1 (giờ Mỹ), giá Bitcoin tăng một mạch từ ngưỡng 32.000 USD/đồng lên mức 37.300 USD/đồng sau đó quay đầu giảm nhẹ. Các chuyên gia tiền ảo cho rằng đà tăng này bắt nguồn từ việc tỷ phú Elon Musk đã đề cập đến tiền điện tử trong tiểu sử trên Twitter.

Người đàn ông giàu nhất thế giới (theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index) đổi dòng tự mô tả trên Twitter thành "#Bitcoin" và đăng tweet "Nhìn lại, đó là điều không thể tránh khỏi". Bình luận này được đưa ra sau khi nền tảng giao dịch Robinhood cấm người dùng mua bán cổ phiếu của GameStop và một số cổ phiếu khác.

Sau lệnh cấm, hàng loạt nhà giao dịch đổ tiền vào thị trường tiền thuật toán. Trước đó, Bitcoin đã đánh mất đà tăng trong tuần qua, thậm chí có thời điểm giảm xuống dưới 30.000 USD/đồng.

Vào thời điểm giá Bitcoin chạm ngưỡng 42.000 USD/đồng hồi đầu tháng 1, Cơ quan Giám sát Tài chính Anh (FCA) đã đưa ra lời cảnh báo với các nhà đầu tư nếu tiếp tục đổ xô vào loại tài sản này.

"Một số công ty làm dịch vụ đầu tư tiền thuật toán, hoặc cho vay với cam kết lợi nhuận cao. Nếu người tiêu dùng đầu tư vào các loại tài sản này, họ nên chuẩn bị cho khả năng mất trắng”, CNBC dẫn lời đại diện FCA nói hôm 11/1/

Đà tăng phi mã của Bitcoin cũng dấy lên nhiều lo ngại về khả năng bong bóng sắp vỡ. Trong 12 tháng qua, giá của đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới tăng hơn 300%. Bank of America trước đó từng gọi Bitcoin là "mẹ của mọi loại bong bóng".

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-choi-bitcoin-nen-chuan-bi-tam-ly-mat-trang-post1178687.html