Người chơi đến từ An Giang đeo mặt nạ nhận 82 tỷ đồng độc đắc

Sáng 20/6, đơn vị phát hành đã tổ chức lễ trao giải độc đắc trị giá 82 tỷ đồng trong kỳ quay 141 cho người chơi may mắn tới từ An Giang.

Giống như nhiều người chơi trúng giải độc đắc trước đó, ổng T.Q tới từ An Giang lựa chọn giấu danh tính bằng cách chỉ cung cấp tên viết tắt, địa chỉ cư trú tới cấp tỉnh và đeo mặt nạ lên nhận giải.

Đơn vị phát hành cũng đã xác nhận tấm vé mà ông T.Q mang tới nhận giải là hoàn toàn hợp lệ.

Đây là chiếc vé mà ông T.Q mua từ điểm bán hàng có địa chỉ số 26/7A đường Khóm Trung Hưng, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông T.Q. thực lĩnh gần 74 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott cung cấp.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, ông T.Q sẽ được chuyển khoản một lần khoản thực lĩnh 73.855.521.100 đồng. Khoản tiền thuế thu nhập của ông T.Q sẽ được chuyển vào ngân sách tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, ông T.Q đã trích ra 100 triệu đồng để làm từ thiện tại địa phương.

Ngoài giải độc đắc 82 tỷ đồng, kỳ quay 132 còn có 162 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 6.375 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 89.284 giải ba (30.000 đồng/giải).

Theo báo cáo tài chính quý 1/2017 của Vietlott, thị trường An Giang mang về cho đơn vị 47,6 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. Trung bình mỗi ngày người dân An Giang bỏ hơn nửa tỷ đồng mua vé số tự chọn của Vietlott.

Vietlott hiện vẫn chưa tìm được chủ nhân của giải độc đắc 38 tỷ đồng từ kỳ quay 122, mở ngày 30/4. Trong 10 ngày tới, giải này nếu không có người nhận sẽ được chuyển thành doanh thu khác của Vietlott.

Theo xác định trên hệ thống, tấm vé trúng gần 38 tỷ đồng được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 11, TP.HCM chiều 28/4.

Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-choi-den-tu-an-giang-deo-mat-na-nhan-82-ty-dong-doc-dac-post756212.html