Người chồng cũng đã chết sau khi vợ tử vong vì ngộ độc

Ông Th. cũng đã tử vong sau khi người vợ chết vì ngộ độc. Trước đó, cả 2 vợ chồng ông Th. được xác định cùng nhau uống 1 loại lá cây trong vườn để chữa bệnh nhưng bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 20/11, ông Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, sau khi bà Phan Thị H. (57 tuổi), trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân chết vì bị ngộ độc thì một ngày sau (vào tối 19/11), ông Hoàng Xuân Th (58 tuổi, chồng bà H.) cũng đã tử vong.

Loại cây nghi khiến 2 vợ chồng ông Th. bị ngộ độc sau khi uống nước sắc.

Trước đó, 2 vợ chồng ông Th. được người nhà xác định đã bị ngộ độc sau khi uống nước của 1 loài cây trồng trong vườn nhà.

Theo người thân của 2 vợ chồng ông Th, ông Th. có tiền sử bị bệnh gút và hơn 1 năm nay, 2 vợ chồng thường nấu lá cây "Hòe Đà Lạt" được mang từ Đà Lạt về trồng trong vườn nhà.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân có phải do uống nước lá cây "Hòe Đà Lạt" đã khiến 2 vợ chồng ông Th. bị ngộ độc dẫn đến tử vong hay không.

Ông Thái Đình Sen (hàng xóm của các nạn nhân) cho biết, trước đó, ông cũng có sang nhà của ông Th. xin một nhành về nấu uống nhưng không có vấn đề gì.

Vườn của 2 vợ chồng ông Th. trồng rất nhiều cây Hòe Đà Lạt.

Trước đó, như đã thông tin, vợ chồng ông Hoàng Xuân Th. cùng sắc nước cây “Hòe Đà Lạt” để uống mục đích chữa bệnh. Tuy nhiên, khi vừa uống xong thì cả hai có dấu hiệu ngộ độc được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Bà H. tử vong sau đó (vào ngày 18/11), còn ông Th. được tiếp tục chuyển vào bệnh viện TW Huế điều trị nhưng đã không qua khỏi.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-chong-cung-da-chet-sau-khi-vo-tu-vong-vi-ngo-doc-a411610.html