Người chú xích cổ cháu ruột bị phạt cảnh cáo

Do cháu ruột hư hỏng, hay trộm cắp tiền để tiêu xài, anh Chót đã dùng dây xích sắt khóa cổ cháu để hăm dọa. Hành vi của anh này bị công an phạt cảnh cáo.

Ngày 5/3, ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng công an xã Khuyến Nông (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), cho biết UBND xã Khuyến Nông đã quyết định phạt cảnh cáo anh Lê Bá Chót về hành vi dùng dây xích sắt khóa cổ bé Nhân (13 tuổi, học sinh lớp 5).

Cháu bé bị chú dùng dây xích khóa cổ. Ảnh cắt từ clip.

“Hành vi của anh Chót là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, anh này chỉ đeo xích lên người cháu để dọa chứ không đánh đập, xúc phạm cháu vì thế, xã chỉ xử lý mức nhẹ mang tính chất răn đe, giáo dục”, ông Trung nói.

Trước đó, vào trưa 28/2, anh Chót cho rằng cháu Nhân hư hỏng, không chăm học, hay trộm cắp tiền để tiêu xài nên đã bực tức, dùng xích đeo lên người cháu để hăm dọa.

Nhân sau đó đã tìm cách trốn ra khỏi nhà để tìm cách phá khóa. Sự việc sau đó được một người dân phát hiện, dùng điện thoại quay lại clip rồi đăng lên mạng xã hội. Nhiều người bức xúc cho rằng cháu bị bạo hành, ngược đãi.

Cùng ngày, công an xã có mặt đưa Nhân về trụ sở. Chú ruột của nạn nhân cũng được triệu tập sau đó để làm rõ sự việc. Anh Chót tường trình do bản thân không hiểu biết pháp luật nên có hành vi bột phát như trên.

Hiện bố và mẹ kế bé trai đã về quê xin lỗi gia đình vì thời gian qua đi làm xa, không dành nhiều thời gian quan tâm con cái. Họ cam kết sẽ kèm cặp, giáo dục Nhân.

* Tên bé trai đã được thay đổi.

Quỳnh An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-chu-xich-co-chau-ruot-bi-phat-canh-cao-post823714.html