Người chuyển giới đầu tiên trở thành ứng viên thị trưởng

Hãng tin CNN hôm 14-8 đưa tin, Christine Hallquist đã giành chiến thắng trong đảng Dân chủ tại Vermont và trở thành người chuyển giới đầu tiên là ứng cử viên đầu tiên của đảng phái chính trị lớn ở Mỹ để tranh chức thị trưởng. Đây là bước đột phá về tầm quan trọng đáng kể và mang tính biểu tượng đối với người chuyển giới ở Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Don Lemon của hãng CNN, Christine Hallquist cho biết, kết quả này không làm bà ngạc nhiên mà ngược lại, nó là minh chứng cho những tiến bộ của tiểu bang Vermont trong vấn đề nhân quyền.

Và giống như rất nhiều ứng viên khác của đảng Dân chủ, Christine Hallquist khẳng định việc bà tham gia chiến dịch tranh cử và đi theo con đường chính trị là cách để chỉ cho Chính phủ Mỹ thấy những bất công đang tồn tại với cộng đồng người chuyển giới.

Bà Christine Hallquist được kỳ vọng trở thành thị trưởng chuyển giới đầu tiên của nước Mỹ.

"Có một cuộc tấn công có hệ thống và nó bắt đầu với những người bị thiệt thòi nhất trong cộng đồng - Christine Hallquist nói - Những người như tôi và những người bình thường sẽ không có cơ hội tham gia chính trị nếu mọi người không thay đổi suy nghĩ và hành động về người chuyển giới. Tôi hy vọng rằng nhiều năm nữa, chúng ta có thể nhìn lại và nhận thấy rõ những gì mình vừa trải qua là tuyệt vời".

Christine Hallquist đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, vượt qua 3 ứng viên đảng Dân chủ khác, trong đó có một ứng viên 14 tuổi, để trở thành ứng viên cho chiếc ghế thị trưởng. Bà là người chuyển giới đầu tiên có cơ hội tạo nên lịch sử nước Mỹ nếu trở thành thị trưởng tiểu bang Vermount.

Tại bữa tiệc mừng của mình, Christine Hallquist đã thể hiện sự tự hào khi là ứng viên đảng Dân chủ chuyển giới đầu tiên cho chức thị trưởng cũng như niềm vinh hạnh của bà khi được trở thành một trong những người góp mặt ở thời khắc lịch sử này. Bà sẽ gặp mặt thị trưởng đương nhiệm, ông Phil Scott, vào tháng 9.

Là Giám đốc điều hành một công ty năng lượng, Christine Hallquist đã tự thiết kế con đường đi cho chính mình, tự thành lập cho mình một đội ngũ vận động tranh cử. Bà đã công khai chuyển đổi giới tính trong thời gian làm lãnh đạo một trong những công ty lớn nhất của tiểu bang, trở thành CEO đầu tiên làm việc này.

Theo Quỹ Chiến thắng, một ủy ban hành động chính trị ủng hộ Christine Hallquist thì bà đã giành được nhiều lá phiếu cho không chỉ cộng đồng người chuyển giới mà của nhiều cử tri khác. "Con đường để trở thành con người đích thực của tôi chắc chắn là không dễ dàng", bà nói khi thông báo tham gia tranh cử Thị trưởng vào đầu năm nay.

"Tuy nhiên, điều quan trọng với tôi là phải sống công khai và trung thực. Tôi đã chọn cách chuyển đổi giới tính một cách rất công khai bởi vì tôi cảm thấy tôi nợ nó cho những người ở Vermont Electric Cooperative, những người đã đặt niềm tin vào tôi".

Christine Hallquist vận động tranh cử với một lời hứa xây dựng năng lượng tái tạo và thúc đẩy nền kinh tế nông thôn của bang Vermont bằng cách mở rộng truy cập băng thông internet. Được ủng hộ bởi đảng Dân chủ, cùng một nhóm đã giúp khởi động chiến dịch Alexandria Ocasio-Cortez ở New York và Quỹ Trans United, Christine Hallquist ủng hộ quan điểm chăm sóc y tế toàn diện cho mọi người dân, giáo dục đại học miễn phí, nâng mức lương tối thiểu lên 15 USD/giờ và cam kết giải quyết sự khác biệt về chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang.

Bà tuyên bố rằng, những chính sách chống người chuyển giới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả luật cấm người chuyển giới tham gia nghĩa vụ quân sự cũng như việc loại bỏ mọi luật pháp bảo vệ cho người chuyển giới vốn đã được thiết lập từ thời Tổng thống Obama. Đây chính là yếu tố quyết định trong chính sách quản lý của bà khi trở thành Thị trưởng.

Phản ứng của Christine Hallquist trong việc đem lại bình đẳng cho cộng đồng người chuyển giới đã nhận được sự đồng thuận của nhiều người dân tiểu bang Vermount. Trong cuộc vận động, bà đã đưa ra những lập luận chỉ trích luật lệ phủ quyết cao của thị trưởng đương nhiệm Phil Scott.

Christine Hallquist gọi đây là "sự thất bại của một nhà lãnh đạo" và là thành quả về "tập trung vào phân chia" của ông. Bà vô cùng tự tin khi tranh cử chức thị trưởng với ông Phil Scott. Bà khẳng định, ông Phil Scott hiện đang là người yếu thế hơn. Ông đã mất đi sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa tự do súng đạn cũng như của cả đảng Cộng hòa, những người đã bầu cho ông trước đó…

Được biết, Christine Hallquist là một trong hơn 400 ứng cử viên chuyển giới chạy đua trong các cuộc bầu cử ở tiểu bang Mỹ lần này.

Khánh Chi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/my-nguoi-chuyen-gioi-dau-tien-tro-thanh-ung-vien-thi-truong-506758/