Người có công bị cắt chế độ

Nhận được phản ảnh của người dân về việc chính quyền xã Trung An, huyện Vũ Thư (Thái Bình) cắt chế độ chính sách đối với hộ nghèo của bà Trịnh Thị Nguyệt, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu sự việc.

Bà Nguyệt năm nay gần 70 tuổi (sinh năm 1950), đơn côi một mình, không chồng không con, lại bị bệnh nặng, mù cả hai mắt. Xót xa hơn, bà Nguyệt bị mắc bệnh tâm thần, không tự làm được bất cứ việc gì, phải ở nhờ nhà người em gái. Gia đình phải xích tay bà lại vì bà mất khả năng nhận thức, hoàn cảnh rất thương tâm.

Trường hợp của bà Nguyệt, Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) có Giấy xác nhận số 10231/GXN ký ngày 29-3-2010 về việc công nhận bà tham gia thanh niên xung phong từ tháng 9-1968 đến tháng 10-1972, có thời gian tham gia công tác tại Binh trạm 16, Đoàn 559 hoạt động trên địa bàn chiến trường B (từ Quảng Trị vào), là vùng trong chiến tranh quân đội Mỹ có sử dụng chất độc hóa học. Thế nhưng, vì sự tắc trách của cán bộ các cấp, chính quyền địa phương đã cắt chế độ hộ nghèo của bà Nguyệt từ năm 2017 đến nay.

 Bà Trịnh Thị Nguyệt với hoàn cảnh rất thương tâm.

Bà Trịnh Thị Nguyệt với hoàn cảnh rất thương tâm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Công Hoan, em trai bà Nguyệt cho biết: "Năm 2015, chị tôi bị cắt chính sách dành cho hộ nghèo không rõ lý do. Đến năm 2016, chị tôi lại được hưởng chính sách này. Nhưng từ đầu năm 2017 đến nay, chị tôi lại bị cắt chính sách hộ nghèo".

Trong đơn kiến nghị gửi các cơ quan báo chí, ông Trịnh Công Hoan trình bày: “Do có mâu thuẫn với gia đình tôi từ trước, ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng thôn Bồn Thôn đã tự ý cắt hộ nghèo của chị gái tôi là bà Trịnh Thị Nguyệt-người từng tham gia thanh niên xung phong; trong khi chính quyền xã Trung An không kiểm tra, giám sát, gây rất nhiều khó khăn cho tôi nhằm không để tôi tiếp xúc với các đoàn công tác kiến nghị, phản ảnh”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tại biên bản làm việc ngày 19-8-2019, UBND huyện Vũ Thư lập tổ xác minh do ông Phạm Đình Bắc, Phó chánh thanh tra huyện, ông Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, chuyên viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội làm việc với gia đình bà Trịnh Thị Thắm (em gái bà Nguyệt) có nội dung như sau: “Xác minh thực tế hoàn cảnh bà Trịnh Thị Nguyệt đang được gia đình bà Trịnh Thị Thắm nuôi dưỡng hiện tại: Về tình trạng sức khỏe: Bị tâm thần, không nhận thức được gì, hai mắt bị mù phải xích lại để tránh các thứ đưa vào miệng và sợ đi lại gây tổn thương. Bà Nguyệt được gia đình bà Thắm đưa về cưu mang từ năm 2008. Bà Nguyệt bị cắt hộ nghèo từ năm 2017 đến nay. Trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo, thôn không vào hộ gia đình bà Thắm để điều tra, rà soát. Bà Nguyệt mất hoàn toàn năng lực, hành vi”.

Tại bản Kết luận số 04/KL-UBND do UBND huyện Vũ Thư lập ngày 30-9-2019 kết luận những khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân trong việc rà soát xét duyệt hộ nghèo đối với bà Trịnh Thị Nguyệt có nội dung như sau: “Để xảy ra sự việc hộ bà Nguyệt là hộ nghèo năm 2016 nhưng không có tên ở một trong số 4 danh sách hộ: Nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2017 trách nhiệm thuộc về ông Phú, Trưởng thôn Bồn Thôn; ông Tuấn, công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Trung An. Các cá nhân có liên quan: Ông Trịnh, Chủ tịch UBND xã và các ông (bà) trong ban chỉ đạo giảm nghèo của xã Trung An chịu trách nhiệm liên đới. Trên cơ sở những vi phạm, khuyết điểm, tồn tại nêu trên của các tập thể, cá nhân có liên quan, đề nghị Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra hướng dẫn xã Trung An trên cơ sở kết luận này để xem xét xử lý đảng viên có khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...".

Làm việc với chúng tôi về trường hợp bà Nguyệt bị cắt hộ nghèo, ông Nguyễn Văn Trịnh, Chủ tịch UBND xã Trung An trả lời là do sơ suất của cán bộ thôn không gửi danh sách lên UBND xã, vì thế mới có sự việc đó xảy ra!

Một cung cách làm việc rất thiếu trách nhiệm của cán bộ từ thôn đến xã khiến bà Trịnh Thị Nguyệt, cựu thanh niên xung phong bệnh tật rất nặng không được hưởng các chính sách nhân đạo của Nhà nước trong một thời gian dài. Đề nghị chính quyền các cấp cần giải quyết thấu đáo sự việc để trả lại quyền lợi chính đáng cho bà Trịnh Thị Nguyệt.

Bài và ảnh: THÀNH TRUNG - ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguoi-co-cong-bi-cat-che-do-604542