Người có nhiều sáng kiến hữu ích

9 năm liên tục (từ 2009 đến 2017) là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2015 và nhiều bằng khen, giấy khen của lãnh đạo các cấp.

Những phần thưởng đó là sự ghi nhận cho những cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại úy QNCN Lê Văn Huấn, Thợ cơ khí, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1).

Là thợ cơ khí, Đại úy QNCN Lê Văn Huấn luôn nắm chắc tình trạng kỹ thuật, kịp thời khắc phục và sửa chữa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong công tác, anh luôn đề cao trách nhiệm, cố gắng vừa làm, vừa học để củng cố, bổ sung kiến thức và kinh nghiệm, nhằm có thể làm ra được nhiều mô hình sáng kiến tốt nhất, với nhiều chủng loại khác nhau để nâng cao chất lượng huấn luyện và đảm bảo công tác kỹ thuật của đơn vị. Trò chuyện với chúng tôi, anh bộc bạch: “Hầu hết những trang, thiết bị, máy móc được biên chế đều đã qua nhiều năm sử dụng, phần nào đã xuống cấp. Để vận hành và sử dụng được phải tốn nhiều công sức và thời gian, chính vì thế, tôi luôn đặt ra câu hỏi cho mình là làm thế nào để vừa có thể giảm nhân lực và thời gian thao tác của người thợ sửa chữa vừa mang lại hiệu quả. Từ đó, tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu, chế tạo ra những sáng kiến hướng vào tính ứng dụng thực tiễn”.

Đại úy QNCN Lê Văn Huấn.

Như trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng xe SSCĐ, quan sát thấy việc tháo lắp lốp ô tô của thợ sửa chữa rất vất vả; việc ra vào lốp đòi hỏi phải có từ 3 người trở lên phối hợp nhịp nhàng mới có thể tháo lắp được. Trước thực tế đó, anh đã nghiên cứu ra sáng kiến “giá đỡ lốp ô tô” phục vụ cho quá trình tháo lắp trở nên nhẹ nhàng, rút ngắn được nhiều thời gian và một người cũng có thể thao tác được. Bên cạnh sáng kiến “giá đỡ lốp ô tô”, Đại úy QNCN Lê Văn Huấn còn có nhiều sáng kiến đạt giải cao tại hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp quân đoàn, như: “Vam rút đầu đạn pháo 57, pháo 37”, “lán che đạn”...

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Đại úy QNCN Lê Văn Huấn còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đồng đội trong cả công việc và cuộc sống. Nhiều đồng chí khi về đơn vị công tác đều được anh hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm... Nhận xét về Đại úy QNCN Lê Văn Huấn, Thiếu tá Lê Quang Hà, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 241 cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Đại úy QNCN Lê Văn Huấn đã không quản ngại vất vả, ngày đêm cố gắng luyện rèn, học tập nâng cao trình độ tay nghề. Trên cương vị nào đồng chí Huấn cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, là một đảng viên gương mẫu, một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo”.

Bài và ảnh: THU TRANG - HÀ MY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-co-nhieu-sang-kien-huu-ich-551394