Người cũ tìm cơ hội mới

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa đã chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Kể từ khi phải nhường lại Nhà Trắng cho ông Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ hồi tháng 1 năm 2021, ông Trump vẫn chưa chịu công nhận là đã thua ông Biden và luôn để ngỏ việc ứng cử tổng thống Mỹ lần thứ 3.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước ngày diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa rồi ở nước Mỹ, ông Trump đã úp mở việc sẽ có "tuyên bố lớn" vào thời điểm một tuần sau ngày bầu cử nói trên, ngầm thông báo là sẽ chính thức ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024 tới.

Kịch bản thời gian được ông Trump dàn dựng trong sự tin chắc là phe Đảng Cộng hòa và những ứng cử viên được ông Trump ủng hộ sẽ chiến thắng oanh liệt trong cuộc bầu cử ấy. Kết quả bầu cử không những không như mong đợi của ông Trump mà còn là thảm họa đối với Đảng Cộng hòa và cá nhân ông Trump.

Ông Trump bị đẩy vào tình thế khó khăn và khó xử. Một người như ông Trump bị thất cử mà không chịu công nhận thua thì sẽ không bao giờ đưa ra "tuyên bố lớn" với thông điệp không ra ứng cử tổng thống. Việc ông Trump và phe Đảng Cộng hòa không đạt được mục tiêu đề ra và kỳ vọng ở cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vừa rồi khiến cho ông Trump càng không có đường lùi với việc tái ứng cử tổng thống.

Người cũ tìm kiếm cơ hội mới để trở lại quyền lực và để phục thù cho lần thất bại năm 2020 và lần thua vừa rồi. Cơ hội thì luôn có vì không thể bị loại trừ trên lý thuyết và vì bầu cử quốc hội và tổng thống ở Mỹ luôn gây bất ngờ. Nhưng suy xét một cách khách quan thì triển vọng đắc cử năm 2024 đối với ông Trump mờ nhạt chứ không sáng sủa, càng không bằng hồi năm 2020.

Thế lực của ông Trump vẫn còn rất mạnh nhưng người này đang dần mất thiêng trong Đảng Cộng hòa và gần như chỉ duy trì được sự ủng hộ của bộ phận cử tri trung thành với mình như có thể thấy ở cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi.

Nguyên Sa

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-cu-tim-co-hoi-moi.html