Người đại diện của Ronaldo thúc đẩy vụ chuyển nhượng De Jong

'Siêu cò' Jorge Mendes 'bật đèn xanh' cho Barcelona mua Bernardo Silva của Manchester City. Chính điều đó sẽ thúc đẩy mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Manchester United rời Nou Camp.

Tờ Mirror (Anh) thông tin, Barcelona đang cố gắng chiêu mộ ngôi sao của Manchester City, Bernardo Silva để thay thế Frenkie de Jong và họ đã nhận “tín hiệu đèn xanh” từ “siêu cò” Jorge Mendes. Mendes chính là người đại diện của hai ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và Bernardo Silva.

Tờ Mirror (Anh) bình luận, sự xuất hiện của Silva tại Barca sẽ thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng số 1 của Manchester United là Frenkie De Jong. Silva sẽ thay thế cho De Jong, người còn thời hạn khoảng 10 ngày để rời Nou Camp.

Barca sẽ phải đăng ký các cầu thủ mới cho La Liga trước ngày 13-8. Với luật công bằng tài chính nghiêm ngặt từ La Liga, Barca buộc phải bán De Jong để đăng ký những bản hợp đồng mới như Robert Lewandowski, Raphinha hay Kounde.

De Jong không muốn chia tay Barcelona. ẢNH: GETTY

De Jong không muốn chia tay Barcelona. ẢNH: GETTY

Manchester United và cả Chelsea đang theo đuổi vụ chuyển nhượng De Jong. HLV Erik Ten Hag xem De Jong là mục tiêu số 1 của đội chủ sân Old Trafford và ông yêu cầu mọi người cần phải kiên nhẫn một chút. Trước đó, MU và Barca được cho là đã đạt thỏa thuận đưa De Jong tái hợp với ông thầy cũ Ten Hag.

Tuy nhiên, gần đây, các giám đốc của Chelsea đã liên hệ với Barca và cả người đại diện của De Jong bàn về vụ chuyển nhượng. Chelsea rõ ràng có lợi thế hơn MU trong vụ theo đuổi tiền vệ 25 tuổi người Hà Lan vì The Blues có suất đá Champions League, điều mà MU không có.

United được cho là vẫn ở vị trí tích cực để có De Jong, nhưng các cuộc đàm phán đã bước sang tuần thứ 13 do những phức tạp xung quanh thương vụ chuyển nhượng. Bây giờ, quá trình này có thể sẽ nhận được một sự thúc đẩy lớn khi Barca đẩy mạnh việc theo đuổi tiền vệ Bernardo Silva của Man City.

Silva chơi cực kỳ thăng hoa dưới thời Pep Guardiola ở Man City. Kể từ khi chuyển đến đội chủ sân Etihad từ AS Monaco vào năm 2017, Silva đã ghi 48 bàn sau 251 lần ra sân.

Mùa giải trước, Silva thi đấu nổi bật hơn bao giờ hết với 33 trận ra sân ở Premier League và ghi 8 bàn thắng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đá chính 11 trong số 12 trận ở Champions League của Man xanh.

Pep Guardiola đánh giá rất cao Silva nhưng ông khẳng định ông không giữ bất cứ cầu thủ nào không còn hạnh phúc ở Man City. ẢNH: GETTY

Đầu mùa hè này, HLV Pep Guardiola thừa nhận rằng tuyển thủ người Bồ Đào Nha có thể đã sẵn sàng chuyển đến Nou Camp: "Hôm nay, tôi nghĩ Bernardo Silva sẽ ở lại.

Nhưng như tôi luôn nói từ thời còn ở Barca, tôi không muốn có những cầu thủ không muốn ở CLB của tôi. Điều tôi có thể nói là Bernardo Silva rất quan trọng đối với chúng tôi".

Thông tin từ Cadena Cope (Tây Ban Nha) khẳng định Barca nhận được sự khích lệ từ người đại diện của Silva là Jorge Mendes. Mendes được cho là đã “bật đèn xanh” để Barca theo đuổi mạnh mẽ thương vụ này.

MU, Man City và Chelsea là mắt xích quan trọng trong vụ chuyển nhượng De Jong. ẢNH: MIRROR

HLV của Barca, Xavi Hernandez tin rằng Silva sẽ chiếm vị trí của De Jong để lại ở Nou Camp. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Barca đã tung hơn 130 triệu bảng Anh mua Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Robert Lewandowski và Jules Kounde.

Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn chưa được Barca đăng ký ở La Liga vì vấn đề tài chính của CLB. Tương tự, đó là trường hợp của Ousmane Dembele, người vừa ký hợp đồng mới với Barcelona.

Điều đó có liên quan trực tiếp đến tương lai của De Jong, cầu thủ được trả lương cao nhất ở Barca và hiện còn bị Barca nợ 17 triệu bảng Anh tiền lương, thưởng.

Lãnh đạo Barca muốn bán De Jong dù cầu thủ này không muốn ra đi. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, báo cáo từ tờ Marca (Tây Ban Nha) khẳng định, việc Frenkie Frenkie De Jong ra đi không giải quyết hết tình hình của Barcelona. Đội chủ sân Nou Camp cần phải giảm tải quỹ lương bằng cách bán thêm nhiều cầu thủ mới có thể đăng ký các cầu thủ mới ở La Liga.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dai-dien-cua-ronaldo-thuc-day-vu-chuyen-nhuong-de-jong-post692508.html