Người đại diện tiền vệ Quang Hải: Đừng khoe nhiều tiền…

'Khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì? Bây giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người' – đó là câu nói khiến CEO Nguyễn Đắc Văn rất tâm đắc, coi là kim chỉ nam cho cuộc đời mình.

Đưa nhiều cầu thủ “đá cuội” thành “ngọc sáng”

Nói về bóng đá Việt Nam, không thể bỏ qua những con người hàng ngày được truyền thông trong nước nhắc tới như HLV Park Hang Seo, bầu Đức, bầu Hiển… tuy nhiên ít ai biết được rằng, trong số nhiều con người nổi tiếng ấy vẫn có sự âm thầm đóng góp của những cá nhân khác, trong đó có người đàn ông Nguyễn Đắc Văn - CEO Công ty V Sports Consulting.

Với niềm đam mê bóng đá mãnh liệt và kinh nghiệm hơn 30 năm sống và làm việc ở Châu Âu, CEO Nguyễn Đắc Văn luôn tin tưởng bóng đá Việt Nam đủ sức cạnh tranh tại các giải đấu lớn trên đấu trường Châu lục. Để làm được điều đó, ông Văn biết rằng bóng đá nước nhà phải xây dựng, đi lên từ những cầu thủ trẻ.

Ông gắn bó với lứa cầu thủ trẻ vô danh từ những năm 2016, CEO V Sports Consulting góp sức rèn dũa từng viên “đá cuội” như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng, Đức Chinh,… trở thành những “hòn ngọc” sáng của nền bóng đá Việt như ngày nay.

CEO Nguyễn Đắc Văn gắn bó với quá trình trưởng thành của tiền vệ Quang Hải.

Vị CEO 52 tuổi này còn là người giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới. Ông chính là người giới thiệu cầu thủ Nguyễn Xuân Tú sang thử việc ở Fortuna 95 Düsseldorf - Đức, là người góp công lớn đưa Văn Hậu sang thi đấu cho Heerenveen – Hà Lan và cùng sinh sống tại đây để giúp đỡ cầu thủ Thái Bình này một thời gian.

Nhờ thân với nhiều nhân vật nổi tiếng của nền bóng đá Đức, ông là cầu nối giúp VFF mời 3 chuyên gia Đức sang hỗ trợ bóng đá Việt Nam, trực tiếp liên hệ góp phân đưa U20 Việt Nam sang Đức tập huấn chuẩn bị cho giải U20 Worrld Cup.

Nói về CEO Công ty V Sports Consulting, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét: “Ông ấy đúng là một người tuyệt vời và hiếm có. Một người luôn thầm lặng đóng góp cho chúng tôi. Tôi rất trân quý điều đó”- HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Hiện tại, Nguyễn Đắc Văn đang là Chủ tịch CLB Bóng đá Cần Thơ, đội bóng đang có phong độ tốt tại giải hạng Nhất Quốc gia.

Đằng sau vẻ ngoài ngổ ngáo là tấm lòng nhân ái của CEO Nguyễn Đắc Văn.

Chỉ thấy giúp người khó khăn…

Khoác lên mình vẻ bề ngoài băm trợn, những hình xăm khiến nhiều người “e ngại” nhưng khi tiếp xúc với CEO Nguyễn Đắc Văn thì hoàn toàn ngược lại, ông được ví là “người cha thứ hai” khi cứu sống nhiều trẻ nhỏ trên khắp cả nước.

Giai đoạn 2020 - 2021 là tâm điểm của đại dịch Covid 19, khi mà người người nhà nhà đều lo ngại thì ông xông pha đi cứu giúp người dân. Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, vị Chủ tịch CLB Cần Thơ lăn xả khắp mọi ngóc ngách của dải đất hình chữ S để hỗ trợ bà con chống dịch. Hàng ngàn phần cơm, hàng triệu chai nước được ông và đoàn của mình giao tận tay những gia đình khó khăn, nhiều trẻ nhỏ mắc Covid-19 từ đó cứu đói kịp thời rất nhiều gia đình.

Các bệnh viện cũng không nằm ngoài danh sách hỗ trợ từ ông. Nhiều máy Monitor, máy thở được xe ông chở đến tận nơi giao đến đội ngũ y bác sỹ tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Nhiều xe điện, nhiều suất cơm, thùng nước được đưa đến những bệnh viện dã chiến, hỗ trợ rất nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần cho bác sỹ và bệnh nhân nơi đây.

Vị CEO chia sẻ rất tâm đắc với câu nói “Khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì? Bây giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người” của ca sỹ Hà Anh Tuấn. Đây cũng là tôn chỉ sống mà ông luôn theo đuổi, không thấy ông khoe nhà khoe xe trên mạng, chỉ thấy nay ở đây giúp người này mai lại ở chỗ khác giúp người khác, một trái tim ngập tràn tình yêu thương.

Bữa ăn vội của CEO Nguyễn Đắc Văn sau giây phút đem những phần quà đến người dân khó khăn đợt dịch Covid-19 năm 2021.

Cách đây không lâu, ông đã tổ chức buổi đấu giá áo đấu của cầu thủ Quang Hải và áo da của Rapper Binz lấy tiền ủng hộ quỹ mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn rất nhiều các cuộc thiện nguyện khác có tên Nguyễn Đắc Văn như tặng sách trẻ em vùng núi, tặng cơm cho trẻ vô gia cư, ủng hộ nhà tình thương, góp quỹ xây dựng trại trẻ mồ côi,…

Hành động này nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ rất nhiều người, nhà báo Vương Phương chia sẻ: “Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim yêu nước, yêu dân bọc bên trong lớp diện mạo có phần bặm trợn, sù sì. Đúng là nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài”.

Minh Minh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nguoi-dai-dien-tien-ve-quang-hai-dung-khoe-nhieu-tien-66860.html