Người dân Ai Cập bầu tổng thống

Ngày 26-3, an ninh được tăng cường tại Ai Cập trong thời điểm người dân tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống. Thống kê cho thấy khoảng 60 triệu người dân Ai Cập đủ điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu kéo dài trong 3 ngày.

Tổng thống Ai Cập đương nhiệm Abdel-Fattah El-Sisi (bên trái) và Chủ tịch đảng Ghad Moussa Mostafa Moussa. Ảnh: EPA

Theo báo chí Ai Cập, vòng bầu cử là cuộc đua giữa 2 ứng viên hàng đầu, gồm đương kim Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi và Chủ tịch đảng Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa. Nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng (đạt số phiếu quá bán) ngay trong vòng bỏ phiếu đầu này, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-4. Dự kiến, kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo vào ngày 2-4 và trong trường hợp diễn ra vòng 2 thì kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng sau đó.

Dự đoán trước bầu cử cho thấy nhiều khả năng ông Abdel-Fattah El-Sisi sẽ tái đắc cử do có tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với ứng viên Mostafa Moussa. Ông El-Sisi từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2014 với tỷ lệ 97% phiếu bầu.

THU GIANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguoi-dan-ai-cap-bau-tong-thong-508029.html