Người dân Ấn Độ khốn khổ vì ngập lụt kinh hoàng

Cuộc sống của người dân Ấn Độ đã bị đảo lộn hoàn toàn suốt hơn một tháng qua do ngập lụt kinh hoàng trong mùa mưa lũ. Tại thủ đô New Delhi, hàng nghìn người đã phải tạm thời sơ tán.

Tình trạng mưa lũ ở Ấn Độ suốt hơn một tháng qua đã gây ra cảnh tượng ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở quốc gia Châu Á này, trong đó có thủ đô New Delhi. Ảnh: Reuters.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến nước sông Yamuna tràn bờ và nhiều ngôi nhà trong các khu ổ chuột của người dân ở New Delhi bị ngập nặng. Ảnh: HT.

Theo ABC.net, ít nhất 58 người đã thiệt mạng do mưa lũ kinh hoàng tại Ấn Độ thời gian qua. Cho đến nay, khoảng 3.000 người sống trong các khu ổ chuột ở New Delhi đã phải sơ tán đến các lán trại tạm bợ được chính phủ dựng lên. Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ lội qua con đường ngập nước sau khi nước sông Yamuna tràn bờ ở thủ đô New Delhi ngày 31/7. Ảnh: Reuters.

Hai em nhỏ đi qua con đường ngập nước đến trường sau mưa lớn ở thành phố Mumbai. Ảnh: Reuters.

Biển nước mênh mông khiến việc di chuyển của người dân ở Mumbai gặp khó khăn. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe buýt chìm trong biển nước ở thủ đô New Delhi ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Người đàn ông đẩy xe hàng qua con đường ngập nước ở Mumbai ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Đường phố biến thành sông ở Ahmedabad hôm 24/6. Ảnh: Reuters.

Mọi người đẩy một chiếc xe ô tô bị mắc kẹt trên đường phố ngập nước ở Ahmadabad. Ảnh: AP.

Tình hình mưa lũ tại Ấn Độ vẫn tiếp diễn trong thời gian tới do mùa mưa lũ ở nước này kéo dài từ 6 đến tháng 10. Ảnh: AP.

Một gia đình sống trong lán trại tạm bợ trong mùa mưa lũ tại thủ đô New Delhi ngày 29/7. Ảnh: HT.

Mời độc giả xem thêm video: Bão Fung Wong gây mưa lớn và ngập lụt tại Philippines năm 2014 (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-an-do-khon-kho-vi-ngap-lut-kinh-hoang-1093878.html