Người dân Ấn Độ sống như thế nào giữa đại dịch Covid-19?

Theo các thống kê, Ấn Độ chính thức đứng vị trí thứ hai về số trường hợp mắc Covid-19 trên thế giới, sau khi vượt qua Brazil.

Theo đó, tính đến hôm 7/9, Ấn Độ ghi nhận 4.204.613 trường hợp mắc Covid-19 trong cả nước, trong hai ngày qua, hơn 90 nghìn người mắc mới đã được phát hiện, đánh dấu một mức tăng kỷ lục. Hầu hết bệnh nhân sống ở các bang Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka và Uttar Pradesh. Trong đó, số bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Ấn Độ là 882.542 người trong khi 71.642 người tử vong và 3.250.429 người hồi phục.

Với mức tăng này, Ấn Độ đã chính thức vượt Brazil (4,13 triệu ca) để trở thành nước có tổng số ca mắc Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ (6,27 triệu ca).

Nền kinh tế Ấn Độ đã rơi vào suy thoái sau nhiều tháng hạn chế đi lại, các nhà chức trách nước này buộc phải thực hiện các kế hoạch mở cửa trở lại đầy rủi ro. Tàu điện ngầm ở thủ đô New Delhi đã bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 7/9 sau khi ngừng hơn 5 tháng và 12 thành phố khác cũng đã khởi động lại các dịch vụ tàu điện ngầm.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, giới chức địa phương đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với các chuyến tàu như bắt buộc phải đeo khẩu trang, kiểm tra khoảng cách giữa các hành khách và kiểm tra nhiệt độ.

Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh, chính quyền Ấn Độ đang cân nhắc mua vắc-xin Sputnik V của Nga để phòng bệnh. Times of India dẫn lời đại sứ Nga tại New Delhi Nikolay Kudashev cho biết, Nga đang đối thoại với Ấn Độ về việc cùng phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin Sputnik V.

Trước đó, trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên ở Ấn Độ được ghi nhận vào ngày 30/1 tại bang Kerala, đến ngày 3/2 số trường hợp tăng lên 3, tất cả đều là sinh viên trở về từ Vũ Hán. Vào ngày 24/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố một chế độ phong tỏa đất nước cho đến ngày 3/5, sau đó được gia hạn hai lần.

Vào ngày 1/6, Ấn Độ bắt đầu từ từ kiểm soát được dịch, vào ngày 10/6, số người phục hồi trong nước bắt đầu vượt quá số bệnh nhân mắc mới. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng các lệnh phong tỏa, Ấn Độ nhanh chóng tiếp cận vị trí thứ 3 những nước ghi nhận ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới, và hiện tại đã đứng ở vị trí thứ 2 sau Mỹ.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của Ấn Độ giữa đại dịch Covid-19:

Các nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 trên một con phố ở Ahmedabad.

Các nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 trên một con phố ở Ahmedabad.

Cư dân thành phố Srinagar trên xe buýt.

Nhân viên y tế trên đường phố ở New Delhi.

Người dân khử trùng sân chơi ở thành phố Ahmedabad.

Nhân viên nhà xác chuẩn bị cho việc hỏa táng thi thể một bệnh nhân ở New Delhi tử vong do Covid-19.

Các bác sĩ vận chuyển một người đàn ông bị mắc Covid-19 đến khu vực chăm sóc đặc biệt ở Bhagalpur.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các công nhân tại một công trường xây dựng ở Ahmedabad.

Tại một trong những ga tàu điện ngầm ở New Delhi.

Nhân viên y tế tại nhà hỏa táng ở New Delhi.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/an-do-song-nhu-the-nao-giua-dai-dich-covid-19-263525.html