Người dân Anh háo hức đón lễ cưới hoàng tử Harry - công tước xứ Sussex

Bên ngoài lâu đài Windsor đã rất đông người xếp hàng dài chờ sẵn ở đây để được chứng kiến lễ cưới cổ tích này.

Chỉ còn ít giờ nữa, người dân Anh và hàng tỷ người dân trên thế giới sẽ được chứng kiến đám cưới cổ tích giữa Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi Meghan Markle.

Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Mỹ Meghan. Ảnh: Wire Image.

Hiện tại bên ngoài lâu đài Windsor đã rất đông người xếp hàng dài chờ sẵn ở đây để được chứng kiến lễ cưới cổ tích này.

Để đảm bảo an ninh cho lễ cưới Hoàng gia, cảnh sát Anh sẽ lập ra một “hàng rào sắt” xung quanh lâu đài Windsor. Cảnh sát vũ trang cùng với chó nghiệp vụ cũng đã bắt đầu các hoạt động tuần tra xung quanh khu vực này.

Được biết, chi phí an ninh cho lễ cưới lên tới 40 triệu USD.

Trong một diễn biến mới nhất, Điện Buckingham – Hoàng gia Anh cho biết, hoàng tử Harry hôm nay (19/5) đã chính thức được bà nội là Nữ hoàng Elizabeth trao cho tước vị “Công tước xứ Sussex".

Việc hoàng tử Harry được phong tước cũng đồng nghĩa với việc vị hôn thê của hoàng tử là Meghan Markle cũng trở thành nữ công tước sau khi lễ cưới của họ diễn ra sau đó. Đã thành lệ, Hoàng gia Anh sẽ ban tước cho hoàng tử và vị hôn thê trong ngày cưới của họ.

Tước vị “Công tước xứ Sussex” được Nhà Vua George III chỉ định cho con trai thứ 5 của ông là Augustus Frederick vào năm 1801. Augustus mất mà không có con nối dõi năm 1843./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo BBC, Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-anh-hao-huc-don-le-cuoi-hoang-tu-harry-cong-tuoc-xu-sussex-764112.vov