Người dân Bắc Bộ khổ sở chống chọi dưới nắng nóng trên 41oC

Trong những ngày đầu tháng 6, do nắng nóng kéo dài, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân đồng bằng Bắc Bộ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiệt độ có nơi đã vượt ngưỡng 41oC.

Từ 1/6 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng đã xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (2/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ. Một số nơi trên 40 độ như: Hòa Bình 40.7 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40.8 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40.6 độ, Láng 40.7 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41.5 độ, Chí Linh (Hải Dương) 40.8 độ,…

Tại TP.Hải Phòng, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được khu vực trung tâm thành phố là trên 41 độ. Do nắng nóng, nên trong các khoảng thời gian từ 9h sáng đến 16h chiều, rất ít người dân ra ngoài đường trừ khi thật cần thiết.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm PV ghi nhận tại một số địa phương khu vực duyên hải Bắc Bộ gồm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình...

Các con phố ở TP.Hải Phòng vắng người lại qua do thời tiết nắng nóng khắc nghiệt

Người dân đi đường trang bị kỹ các biện pháp để bảo vệ sức khỏe

Các quán cafe không có điều hòa vắng khách do thời tiết nắng nóng

Một cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Nguyễn Đức Cảnh vắng khách, ngày thường cửa hàng này thu hút hàng trăm lượt khách tới xem và mua hàng

Anh Đào Văn Tân có cửa hàng mua bán, sửa chữa điều hòa ở đường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền cho biết: Từ hôm qua đến nay anh bán được hơn 30 máy điều hòa các loại phục vụ nhu cầu của người dân

Tại đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), nhiều người dừng dưới tán cây tránh nắng trong thời gian chờ đèn đỏ

Những người bán hàng rong cũng không thể buôn bán dưới thời tiết như thế này

Trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhiệt độ ngoài trời đo được là 43 độ

Tại Hải Dương, nông dân phải thuê máy gặt đập liên hoàn vì không thể gặt thủ công do trời nắng, nhiệt độ quá cao

Máy gặt cũng phải nằm chờ trên bờ vì chủ phương tiện không thể vận hành trong thời tiết khắc nghiệt

Đường phố TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cũng vắng bóng người qua lại

Trao đổi với các bác sĩ bệnh viện đa khoa Việt Tiệp, bệnh viện An Dương, bệnh viện Tiên Lãng, bệnh viện Vĩnh Bảo... cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận được trường hợp nào đến điều trị do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng. Tại bệnh viện Ngô Quyền, lãnh đạo bệnh viện xác nhận đã có trường hợp đến điều trị do bị cảm nắng.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, dự báo từ 3 - 5/6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Từ ngày 6/6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-bac-bo-kho-so-chong-choi-duoi-nang-nong-tren-41oc-a327915.html