Người dân bắt gọn tên cướp giật dây chuyền tại Sóc Trăng

Vào lúc 17 giờ chiều 4/6, tại đường Lê Duẩn, phường 3 thành phố Sóc Trăng (trước cổng Bến xe Sóc Trăng), đối tượng Lý Thanh Phương sinh năm 1992, ngụ ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã bị người dân bắt gọn sau khi giật dây chuyền.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phương khai nhận đã điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 51R4 2296 lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần chùa Phật Học) phường 3 thành phố Sóc Trăng. Phương chở theo một đối tượng (chưa rõ tung tích) đến hẻm 265 đường Trần Hưng Đạo thì đối tượng đi cùng giật dây chuyền (trị giá hơn 1,5 chỉ vàng 18K) của chị Hoàng Thị So Phay đi cùng chiều. Sau đó, bọn chúng phóng xe với tốc độ cao để bỏ chạy. Nhưng các đối tượng không ngờ đã bị anh Thái Thanh Sơn ngụ phường 6 thành phố Sóc Trăng điều khiển xe ôtô đuổi theo truy bắt.

Đến trước Bến xe Sóc Trăng (đường Lê Duẩn) thì anh Sơn vượt lên và tạt đầu xe của 2 đối tượng khiến chúng ngã ra vào lề đường. Anh Sơn và người bạn đi cùng bắt được Lý Hoài Phương, đối tượng còn lại đã bỏ chạy. Anh Sơn cùng bạn và người dân đã giao Phương cho Công an phường 3 thành phố Sóc Trăng. Hiện công an thành phố Sóc Trăng tiếp tục điều tra để truy bắt đối tượng còn lại. Theo lãnh đạo công an phường 3, đối tượng Lý Thanh Phương từng có tiền án tiền sự về tội cướp giật.

Tình trạng cướp giật trên địa bàn thành phố Sóc Trăng gần đây diễn ra khá phổ biến, trước đó, vào lúc 21 giờ 2/6, chị CH. đang chở con đi trên đường Trần Hưng Đạo, cùng phường 3, thành phố Sóc Trăng trên xe SH, trên người có đeo vàng vòng đã bị 2 đối tượng đi xe phân khối lớn chạy theo đạp đổ xe nhằm cướp xe hoặc vàng vòng nhưng do người dân đổ ra đường đông nên bọn chúng bỏ chạy, hậu quả 2 mẹ con chị H bị thương.

Trung Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/nguoi-dan-bat-gon-ten-cuop-giat-day-chuyen-tai-soc-trang-20180604212744505.htm