Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga

Người dân tại nhiều khu vực ở Nga và Ukraine đã bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu dân ý nhằm sát nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau khi Ukraine hồi đầu tháng này chiếm lại các vùng đất rộng lớn ở phía đông bắc trong một cuộc phản công.

Cuộc bỏ phiếu ở các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia ở phía đông và đông nam, chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine, sẽ diễn ra từ thứ 23-27/9. Các điểm bỏ phiếu cũng được thiết lập ở Moscow, ở vùng Viễn Đông Khabarovsk của Nga và ở Crimea dành cho cư dân của những vùng này hiện đang sinh sống ở Nga.

Chị MARINA SYOMINA, Người dân ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine:"Tôi đã sẵn sàng bỏ phiếu. Tôi đã háo hức chờ đợi để gia nhập Liên bang Nga vì những sự kiện gần đây ở Ukraine. Tôi ước chúng ta có được sự hỗ trợ từ Nga sớm hơn nhiều. Tôi rất biết ơn vì cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu."

Bà LARISA BABENKO, Người dân ở vùng Odesa, Ukraine: "Điều này thực sự tuyệt vời. Nó sẽ là một lá chắn cho chúng tôi. Để Ukraine gia nhập vào Nga, bạn không thể tưởng tượng được, nó sẽ là một lá chắn to lớn cho Ukraine.”

Các cuộc trưng cầu dân ý đã bị Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây và Liên Hợp Quốc lên án là bất hợp pháp.

Thực hiện : Quỳnh Hoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-bo-phieu-trung-cau-dan-y-sap-nhap-4-khu-vuc-cua-ukraine-vao-nga