Người dân bức xúc vì hàng sao đen 15 năm tuổi bị chặt hạ khi cải tạo vỉa hè

Trong quá trình cải tạo vỉa hè tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương đã đốn hạ hàng cây Sao đen 15 năm tuổi. Người dân huyện miền núi này bức xúc khi UBND huyện Phước Sơn dự kiến sẽ tiếp tục đốn hạ nhiều loại cây khác để trồng thay thế gần 200 cây mai Hồng diệp.

Khu vực trước Sân vận động huyện Phước Sơn, trên đường 12 tháng 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thiếu cây xanh, bóng mát. Cách vị trí này khoảng 1km, 17 cây Sao đen vừa bị đốn hạ, sau đó đưa về tập kết tại Bến xe huyện Phước Sơn, chờ làm thủ tục thanh lý bán gỗ.

Cây Sao đen vừa bị chặt hạ. Người dân cho rằng, việc đốn hạ hàng cây Sao, người dân không được lấy ý kiến

Anh Đỗ Văn Hòa, khối 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bức xúc cho biết, khu vực này trước đây từng là điểm dừng chân của người đi đường. Bây giờ, hàng cây Sao đen đã bị chặt hạ nên không còn bóng mát, mọi người phải đứng dưới nắng.

“Tôi thấy quá vô lý, không hiểu trên huyện làm kiểu gì. Mấy cây này trồng đã gần 20 năm rồi vừa đẹp, vừa có bóng mát, giờ thì chặt hết, không biết chặt để làm gì. Giờ cả đoạn đường trống trơn, nắng chang thế này đây. Còn ai nói cảnh quan đẹp, tôi thấy sao đẹp bằng hồi trước khi chưa chặt cây được”, anh Hòa nói.

Trước khi bị đốn hạ, 17 cây Sao đen trên đường 12 tháng 5, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn cao khoảng 15m đến 17m với khối lượng gỗ khoảng 5,3 m3. Người dân thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn bức xúc khi việc đốn hạ hàng cây Sao đen chưa được lấy ý kiến người dân. Đến khi các lực lượng đến chặt hạ cây thì nhiều người mới “té ngửa” và vô cùng tiếc nuối.

17 cây Sao đen vừa bị đốn hạ đưa về tập kết tại Bến xe huyện Phước Sơn.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Khâm Đức để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, các hạng mục nâng cấp vỉa hè, trồng thay thế, bổ sung cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, 12 tháng 5, Nguyễn Duy Hiệu…

Hàng cây Sao đen trên đường 12 tháng 5 thị trấn Khâm Đức.

Theo ông Lê Quang Trung, huyện chặt hạ hàng cây Sao đen trên tuyến đường 12 tháng 5 để trồng mới 194 cây mai Hồng diệp nhằm thống nhất một loại cây, đồng thời hạn chế tình trạng cây Sao đen ngã đổ khi xảy ra mưa to, gió lớn, ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện trung thế.

“Huyện mở rộng vỉa hè để cải tạo không gian trước sân vận động huyện Phước Sơn sau đó đổ đất lên. Gốc của hàng cây Sao đen này không nằm trên vỉa hè. Chúng tôi có thành lập một hội đồng định giá, xác định khối lượng gỗ để tiến hành thủ tục thanh lý theo quy định”, ông Trung nói./.

Long Phi/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-buc-xuc-vi-hang-sao-den-15-nam-tuoi-bi-chat-ha-khi-cai-tao-via-he-post1021118.vov