Người dân bức xúc vì tàu hỏa thường xuyên chắn ngang đường dân sinh

Đoạn đường ĐT 615 ở thôn An Mỹ, xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thường xuyên bị tắc đường do tàu hỏa dừng lại chắn ngang đường. Cứ mỗi lần tàu dừng để tránh các tàu khác thì phải mất hơn 30 phút, đường mới lưu thông. Tình trạng này đã diễn từ nhiều năm nay khiến người dân rất bức xúc.

Tàu dừng lại tại gác chắn An Mỹ gây ách tắc giao thông cục bộ. Ảnh: Đ.V

Trễ giờ, tắc đường… là những gì mà người dân các xã Tam Lộc, Tam Phước, Tam An đối mặt hằng ngày khi lưu thông qua đoạn đường ĐT 615 gặp phải tàu dừng lại bỏ hàng hoặc tránh tàu chạy ngược chiều. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay tại gác chắn thuộc ga An Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) gây ách tắc giao thông trong thời gian dài. Điều này khiến nhiều người trễ giờ làm, học sinh đến trường muộn và việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ gặp rất nhiều khó khăn.

Tại đây, khi có tàu hỏa dừng lại bốc hàng hoặc tránh tàu chạy ngược chiều thì sẽ có hàng dài người và xe nối đuôi nhau, có khi đứng chờ hơn 1 giờ đồng hồ tại gác chắn An Mỹ. Dẫu khó chịu và rất bức xúc nhưng người qua lại trên đường này không còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

Tình trạng này xảy ra này bởi ga An Mỹ nằm quá gần với gác chắn, trong khi số lượng toa tàu quá nhiều nên khi dừng, tàu hỏa sẽ chắn ngang cả khu vực giao nhau giữa đường sắt và đường ĐT 615. Từ đó, mỗi khi tàu dừng cũng đồng nghĩa với việc ách tắc giao thông xảy ra.

Tình trạng tàu hàng chắn ngang cả nút giao giữa đường sắt và đường ĐT 615 lặp đi lặp lại hằng ngày, đặc biệt là các khung giờ cao điểm từ 6h đến 7h sáng. Công nhân thì bị trễ giờ làm, các em học sinh nhiều lần bị giáo viên khiển trách vì đi học muộn. Trước tình trạng như vậy, các học sinh không còn cách nào khác ngoài khiêng xe đạp qua đường ray để kịp giờ đến lớp.

Trước thực trạng trên, UBND xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã làm việc với lãnh đạo ga An Mỹ để giải quyết tình trạng trên. Một phương án được đưa ra là cho tách toa tàu để không chắn ngang đường ĐT 615. Tuy vậy, đơn vị này không chịu thực hiện đến khi có cán bộ xã tới yêu cầu tách toa tàu.

Ông Huỳnh Tấn Nhật – Chủ tịch UBND xã Tam An – cho biết, ga An Mỹ là một “ga chờ” nên các tàu hàng và các tàu khách hay dừng lại để tránh tàu. Việc này thường xuyên xảy ra vào các giờ cao điểm, nhất là buổi sáng sớm đã làm tắc nghẽn giao thông cục bộ tại khu vực này.

“UBND xã Tam An đã nhiều lần kiến nghị với UBND huyện Phú Ninh để có ý kiến với Sở Giao thông Vận tải và các ngành cấp trên để có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, địa phương cũng nhiều lần kiến nghị để làm đường tránh hoặc di dời ga lại vị trí thuận lợi hơn để tránh việc dừng đổ lâu gây ảnh hưởng giao thông trong nhiều năm qua tại nút giao thông này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy có văn bản hay biện pháp chỉ đạo từ cấp trên” – ông Nhật nói.

Cũng theo ông Nhật, việc để tàu không chắn ngang đường ĐT 615 không phải là không có cách. Hoặc là tách toa tàu, hoặc là tàu dừng đổ nhưng không chắn ngang đường. Tuy vậy, các bên liên quan tại ga An Mỹ này đều không thực hiện.

Hằng ngày, người dân vẫn đứng dưới nắng, dưới mưa chờ tàu hàng rời đi trong sự bực bội, lo lắng vì sợ trễ công việc. Và nghịch lý này không biết đến bao giờ mới được chấm dứt.

ĐỖ VẠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/nguoi-dan-buc-xuc-vi-tau-hoa-thuong-xuyen-chan-ngang-duong-dan-sinh-643202.ldo