Người dân bức xúc vì vào bến xe Cần Thơ phải đóng phí

Những ngày đầu năm 2019, người dân vô cùng bức xúc khi vào bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ (P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng) bị thu phí. Được biết, sự việc trên diễn ra ngay trong ngày đầu tiên bến xe khách số 36 Nguyễn Văn Linh dời về đây.

Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ (P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng) thu phí xe máy vào bến khiến người dân bức xúc.

Bến xe Trung tâm TP. Cần Thơ (P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng) thu phí xe máy vào bến khiến người dân bức xúc.

Quy định thu phí vào bến xe được áp dụng vào ngày 01/01/2019, mỗi lượt xe máy vào bến lấy hàng phải đóng 2 ngàn đồng, còn xe nào đưa đón người thân thì phải đậu xe bên ngoài chờ hoặc gửi xe vào bãi với giá 4 ngàn đồng. Sự việc trên khiến người dân vô cùng bức xúc cho rằng bến xe đang tận thu.

Theo anh Nguyễn Văn Lựa (ngụ TP Cần Thơ) nói: “Việc thu phí là hơi quá, vì người ta chỉ chở khách vô thôi cũng bắt phải trả tiền. Trong khi đó xe khách đậu trong bến đã trả tiền phí rồi. Giờ người dân lại phải trả tiền phí nữa thì nó không có hợp lý lắm”.

Dù không đồng tình, người dân vẫn phải "bấm bụng" trả phí 2 ngàn đồng để được vào bến - Ảnh NH.

Người dân giải thích, tiền bến bãi, Bến xe trung tâm TP. Cần Thơ đã thu tiền của các nhà xe hàng tháng. Sau đó, nhà xe thu lại của hành khách thông qua tiền vé chở hàng hoặc chở người. Nay bến xe tiếp tục thu tiền của người dân thì chẳng khác nào họ phải trả phí hai lần.

Mặc dù không đồng tình với việc thu phí nhưng để không ảnh hưởng đến công việc và tránh mất thời gian, nhiều xe máy đã chấp nhận trả phí 2 ngàn đồng hoặc gửi xe ngoài bãi với giá 4 ngàn đồng. Nếu không, họ phải đi bộ từ cổng vào bến khá xa, còn nhưng ai mang nhiều hành lí, hàng hóa thì phải khuân vác rất nặng nhọc.

Theo đơn vị điều hành bến xe trung tâm TP. Cần Thơ cho biết, thu phí là để đầu tư thêm hạ tầng để phục vụ hoạt động vận tải được tốt hơn. Việc này cũng nhằm hạn chế xe máy đi vào bến xe gây mất an ninh trật tự. Còn đối với các xe công vụ, xe cứu hỏa, cứu thương… sẽ được miễn phí.

Sự việc trên cũng căn cứ vào thông tư liên tịch số 152 giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính. Đồng thời, đã có đăng ký mức giá với thuế, Sở tài chính, Sở giao thông vận tải theo quy định mới tổ chức thực hiện.

Chiều 2/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ cho biết, trong chiều nay thì Sở cũng đã cử cán bộ đến Bến xe trung tâm TP. Cần Thơ để kiểm tra làm rõ phản ánh này. Nếu bến xe có thu phí sai quy định thì chúng tôi sẽ tiến hành xử lí.

“Ngày mai tôi sẽ mời Đại diện Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ, đơn vị điều hành bến xe trung tâm TP Cần Thơ đến làm việc. Kết quả cuộc làm việc này, tôi sẽ thông tin sau với báo chí” - ông Dũng thông tin.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-buc-xuc-vi-vao-ben-xe-can-tho-phai-dong-phi-1362909.tpo