Người dân cần cảnh giác, không được chủ quan công tác ứng phó bão

Bão số 9 vào gần bờ càng di chuyển chậm lại và có diễn biến rất khó lường, trước tình hình trên sáng ngày 25-11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp giao ban kiểm điểm, đánh giá lại công tác ứng phó với bão số 9. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chủ trì cuộc họp.

* Trưa ngày 25-9, bão số 9 sẽ đổ bộ vào Bà Rịa- Vũng Tàu

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: Dự báo khoảng 11-12 giờ trưa ngày 25-11, bão số 9 đổ bộ vào khu vực Bà Rịa- Vũng Tàu với cường độ cấp 7-8, gió giật cấp 9. Từ đêm 25-11, các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ sẽ có mưa rất to.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ- Cứu nạn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Mặc dù đến sáng 25-11, bão chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng một số địa phương đã có thiệt hại.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phát biểu tại cuộc họp.

Cụ thể, tại tỉnh Bình Thuận: xã Liên Hương, huyện Tuy Phong với lồng bè bị phao neo trôi ra biển 8.000 con cá thoát ra ngoài, thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng; phường Thanh Hải, TP Phan Thiết ( Bình Thuận) triều cường gây nguy cơ sạt lở nhà của 8 hộ dân; tại địa bàn đồn Biên phòng Mũi Né (Thành phố Phan Thiết) gió lớn kết hợp triều cường làm sạt lở 3 km bờ biển ( sạt lở sâu vào bên trong khoảng 5-7 mét), thuộc khu phố 2 phường Hàm Tiến khiến 7 tàu cá ( công suất dưới 30 CV đã được kéo lên bờ, nhưng bị sóng đánh cuốn trôi, bị hư hỏng, 2 nhà dân nguy cơ đổ sập. Đồn biên phòng Mũi Né đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp di dời người dân tới nơi an toàn.

Theo đại diện Bộ Giao thông- Vận tải do ảnh hưởng của bão số 9 nên tới thời điểm này đã có 8 chuyến bay bị hủy, 14 chuyến bay bị chậm. Theo đại diện Bộ Công thương hiện các hồ chứa thủy điện vận hành bình thường vẫn đảm bảo an toàn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn lưu ý: Bão đi chậm hơn thời gian đổ bộ chậm lại do so với dự kiến bão đổ bộ vào đêm và rạng sáng ngày 25-11, vì vậy cần người dân cần cảnh giác, không được chủ quan công tác ứng phó bão. Về công tác ứng phó bão số 9 và mưa lũ sau bão ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng: Nhiều nơi đã xảy ra mưa to, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa to nên cần tiếp tục triển khai các công tác vận hành các hồ chứa để đảm bảo an toàn, ứng phó với nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Cùng với đó cần tăng cường các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nguoi-dan-can-canh-giac-khong-duoc-chu-quan-cong-tac-ung-pho-bao-555398